Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), ngày 22-7, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dọn, phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm); Bệnh xá Trung đoàn Không quân 937 (Sân bay Thành Sơn) .

Đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dọn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cống hiến của gia đình với đất nước; đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống, động viên Mẹ sống vui, sống khỏe cùng với người thân, luôn là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Thăm Bệnh xá Trung đoàn Không quân 937, đồng chí thăm hỏi tình hình công tác của cán bộ y sĩ, bác sĩ; động viên các chiến sĩ đang điều trị tại Bệnh xá nhanh chóng bình phục sức khỏe trở về đơn vị tiếp tục công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dọn, phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm). Ảnh: V.M

*  Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngày 23-7, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Thiệt, xã Lương Sơn; Mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Huề, xã Quảng Sơn; gia đình Anh hùng liệt sỹ Tà Bô Cương, xã Ma Nới (Ninh Sơn) và gia đình Anh hùng liệt sỹ Pi Năng Tắc, xã Phước Tiến (Bác Ái).

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTU Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm Mẹ Việt Nam anh hùng
Cao Thị Thiệt ở xã Lương Sơn (Ninh Sơn). Ảnh: T.Thịnh

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình; ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh - liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng cho nền độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng để con cháu và nhân dân địa phương học tập noi theo.