Hội nghị trực tuyến triển khai công tác an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 22-7, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh, đại diện các sở, ngành địa phương.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình TNGT toàn quốc giảm cả 3 tiêu chí, giảm sâu nhất trong nhiều năm qua. Toàn quốc xảy ra 8.385 vụ TNGT, làm chết 3.810 người, bị thương 6.358 người. So với 6 tháng đầu năm 2018, giảm 641 vụ, giảm 311 người chết, giảm 679 người bị thương. Toàn quốc có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm và 11 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2018. Trên địa bàn tỉnh ta, 6 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra 70 vụ TNGT, làm chết 26 người, bị thương 73 người. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 43 vụ, 10 người chết, 69 người bị thương.

Các đồng chí : Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;
Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và địa phương đã thảo luận làm rõ nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế và đề ra kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác ATGT 6 tháng cuối năm. Phấn đấu tiếp tục giảm TNGT từ 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2018; giảm các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến vận tải khách và mô tô, xe gắn máy…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành chức năng, các địa phương có kế hoạch bảo đảm ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trong mùa mưa lũ 2019; hoàn thành kế hoạch xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên mạng lưới quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện. Lực lượng thực thi công vụ đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT…