Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 25-6, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát khu vực 53 tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho 150 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc LLVT tỉnh.

 

Bộ CHQS tỉnh tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong LLVT tỉnh năm 2019. Ảnh: D.Tài

Các học viên được quán triệt, phổ biến, học tập các chuyên đề của Bộ luật Hình sự, Tố tụng hình sự năm 2015; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo năm 2018; một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng sữa đổi, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước…Qua đó, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật xảy ra.

* Ngày 24-6, Ban Tổ chức Huyện ủy Thuận Nam phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 60 học viên thuộc đối tượng kết nạp Đảng năm 2019.

Các học viên được học tập các chuyên đề về lý luận chính trị; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin tình hình kinh tế-xã hội của huyện Thuận Nam; tình hình thời sự trong nước, khu vực và thế giới...

* Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã phối hợp với ngành Công an tổ chức trên 600 buổi phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho trên 95 ngàn lượt người dân. Kết hợp đưa 954 đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân; đưa 261 đối tượng vào quản lý, giáo dục tại cộng đồng. Mặt trận ở các khu dân cư đã phối hợp với các đoàn thể và gia đình nhận cảm hóa, giáo dục 464 thanh - thiếu niên chậm tiến, giúp đỡ 282 thanh - thiếu niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; thành lập và duy trì hoạt động 15 CLB “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương”, với trên 150 thành viên tham gia.