Thôn Phước Đồng 1: Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận thôn Phước Đồng 1, xã Phước Hậu (Ninh Phước) tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng khu dân cư ngày thêm khởi sắc.

Toàn thôn hiện có 406 hộ/1.887 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Chăm và Kinh; trong đó, dân tộc Chăm có 1.048 người, chiếm 55,5%. Đa phần cư dân địa phương sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, với diện tích canh tác lúa đạt 94 ha, táo 1 ha, nho 0,5 ha và chăn nuôi một số loại gia súc, gia cầm. Ông Trịnh Lam, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phước Đồng 1, cho biết: Trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với chính quyền và các hội, đoàn thể vận động nhân dân triển khai mô hình “1 phải, 5 giảm”, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, giúp đỡ nhau trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng, nhân rộng mô hình “Cánh đồng lúa lớn” với diện tích 50 ha; tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ trên 6,6 tỷ đồng… Nhờ vậy, nhân dân địa phương có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Đến nay, toàn thôn còn 12 hộ nghèo, giảm 7 hộ so với năm 2018.

Một góc Thôn văn hóa Phước Đồng 1, xã Phước Hậu. Ảnh: P.Lâm

Chung sức xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, nhân dân thôn Phước Đồng 1 đã đóng góp kinh phí cùng Nhà nước nâng cấp tuyến đường nội đồng với chiều dài 2 km, kinh phí gần 300 triệu đồng; bê tông tuyến đường Chùa trị giá gần 217 triệu đồng; xây dựng sân khấu phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ dịp lễ, tết với kinh phí 90 triệu đồng… Cá nhân anh Đàng Năng Thóc tài trợ 13 triệu đồng tu sửa vòng thành, cổng ra vào Trụ sở Ban Quản lý thôn. Đến nay, Phước Đồng 1 có 100% đường trục thôn, ngõ xóm được cứng hóa bằng đất sỏi không lầy lội vào mùa mưa (trong đó có trên 50% được bê tông hóa); các trục đường chính của thôn được lắp đặt đèn điện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại vào buổi tối. Ông Võ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý thôn Phước Đồng 1, cho biết: “Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, từ nay cho đến cuối năm, địa phương tiếp tục vận động nhân dân đóng góp mỗi hộ 290 ngàn đồng lắp đặt bóng đèn tại các tuyến đường còn lại. Cùng với đó, để đảm bảo an ninh trật tự, địa phương cũng sẽ vận động nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh”.

Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp với chính quyền vận động nhân dân tham gia mô hình “Thu gom rác thải”, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, không đổ nước thải ra đường, không nuôi heo thả rông… Từ năm 2008 đến nay, Phước Đồng 1 được huyện công nhận khu dân cư văn hóa; toàn thôn có 98% hộ dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Công tác khuyến học, khuyến tài được thôn quan tâm đẩy mạnh, với nguồn Quỹ Khuyến học đạt 25 triệu đồng, dùng để khen thưởng, khích lệ con em địa phương nỗ lực vươn lên trong học tập. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đóng góp các loại quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”... hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao. Đặc biệt, từ việc triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, quy chế dân chủ cơ sở ở khu dân cư Phước Đồng 1 được phát huy. Khi có vấn đề gì, thôn đều tổ chức cuộc họp phổ biến và lấy ý kiến nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ vậy, nhiều năm qua, khu dân cư Phước Đồng 1 không xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại; nhân dân đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hậu, nhận xét: Thôn Phước Đồng 1 là điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương. Thông qua cuộc vận động, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, công tác vệ sinh môi trường, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, diện mạo nông thôn mới địa phương có nhiều khởi sắc rất đáng ghi nhận.