Bạn đọc với Báo Ninh Thuận

LTS: Qua từng giai đoạn phát triển, tự hào với truyền thống Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Ninh Thuận không ngừng đổi mới và phát triển, luôn là cầu nối giữa ý Đảng-lòng dân, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp và phát triển. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019), Báo Ninh Thuận trân trọng ghi nhận một số ý kiến tâm huyết của bạn đọc đóng góp xây dựng, nhằm nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức tờ báo trong thời gian tới.

Đồng chí Tô Văn Quảng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Là độc giả thường xuyên của Báo Ninh Thuận, tôi nhận thấy chất lượng về nội dung và hình thức của Báo in và Báo điện tử Ninh Thuận ngày càng được nâng cao. Nhiều bài báo phản ánh sinh động các sự kiện quan trọng của tỉnh nhà, bám sát nhiệm vụ chính trị, định hướng tuyên truyền, góp phần quan trọng cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh.

Thời quan qua, Báo Ninh Thuận luôn đồng hành với các phong trào và hoạt động từ thiện của Hội; các tấm gương tiêu biểu trong phong trào Hiến máu tình nguyện và các hoạt động nhân đạo từ thiện do Hội phối hợp tổ chức đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Trong thời gian tới, tôi đề nghị Báo Ninh Thuận cần tiếp tục nâng cao hơn nữa về hình thức trình bày, đa dạng về nội dung. Cần có nhiều bài viết mang tính phản biện xã hội, đi sâu hơn về thực tiễn đời sống nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; các điển hình trong phong trào nhân đạo, từ thiện; hiến máu tình nguyện... Bên cạnh đó, Báo điện tử cần cập nhanh thông tin các sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội diễn ra trong tỉnh, trong nước và quốc tế để bạn đọc có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

  Ông Trần Tuấn Hùng, cán bộ hưu trí phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm)

Là bạn đọc thường xuyên của Báo Ninh Thuận, tôi nhận thấy chất lượng báo (bao gồm báo in và Báo điện tử đã nâng dần lên. Trên báo in, Báo Ninh Thuận có sự cố gắng cải tiến hình thức và nội dung theo từng số báo; đặc biệt các bài xã luận được viết sắc sảo hơn những năm trước đó nhiều. Đối với Báo điện tử, nhờ giao diện đẹp, sắp xếp chuyện mục hợp lý đã thu hút nhiều bạn đọc truy cập, tạo được diễn đàn tương tác thông tin giữa tòa soạn và bạn đọc. Nhìn chung thời gian gần đây, trên báo Ninh Thuận đã có những bài báo phản ánh sinh động các sự kiện quan trọng của tỉnh nhà và qua Báo điện tử đã có một số ít thông tin cập nhật chính xác, đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền.

Tuy nhiên là người luôn theo dõi, gắn bó với Báo Đảng địa phương, tôi nghĩ rằng điều đáng quan tâm hiện nay là phải làm sao đưa được tờ Báo in đến với nhiều đối tượng bạn đọc ở cơ sở hơn, đặc biệt là người dân. Để làm được điều này, theo ý kiến cá nhân tôi, ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, cần khắc phục việc viết tin, bài quá dài và sử dụng quá nhiều hình ảnh hội nghị, cuộc họp. Trong thời gian tới, trên mặt báo cần nhiều bài viết mang tính phản biện xã hội, chống tiêu cực và thông tin đa chiều; có thêm bài phóng sự, ký sự, ghi chép đi sâu hơn về thực tiễn đời sống nhân dân. Số báo cuối tuần, cần có các bài viết “mềm” hơn, nghiêng về thể loại văn học, trong đó ưu tiên cho tác phẩm thơ, bài viết về Ninh Thuận. Đối với Báo điện tử, cần phát huy thế mạnh sử dụng thông tin cập nhật, thật nhanh và kịp thời.

Với tấm lòng của một bạn đọc, tôi mong Báo Ninh Thuận tiếp tục phát huy được chức năng diễn đàn của nhân dân và làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Nhà giáo Ưu tú Phạm Hồng Cường, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

Qua đọc báo, tôi thấy Báo Ninh Thuận có hình thức đẹp mắt, nội dung tin bài khá phong phú, phản ánh đa dạng các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh. Để tờ báo ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, tôi mong thời gian tới Báo Ninh Thuận tiếp tục chọn lọc, đưa những thông tin chính, sát với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; có thêm những bài viết biểu dương người tốt, việc tốt, nhất là trong giai cấp công nhân, nông dân; thẳng thắn phê bình, phản ánh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật… Trong các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, Báo cần thông tin rõ hơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương; sau mỗi đợt tiếp xúc, Báo cũng cần theo dõi có bài phản ánh, ghi nhận việc giải quyết, trả lời của các cấp, các ngành đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri để bạn đọc được rõ. 

Ông Nguyễn Lài, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Bàni tỉnh

Ngoài nắm bắt thông tin trên ti vi, nghe radio, tôi cũng thường xuyên cập nhật tin tức trên Báo Ninh Thuận; đặc biệt trên báo giấy có nhiều nội dung, chuyên mục được trình bày rõ ràng, các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội trong tỉnh được phản ánh sinh động. Đối với đồng bào Chăm, Báo Ninh Thuận thường xuyên có những bài viết về tấm gương lao động sản xuất giỏi, lễ hội truyền thống, nét đẹp văn hóa của người Chăm ở các địa phương. Mong rằng thời gian tới, Báo Ninh Thuận tiếp tục có thêm các chuyên mục, chuyên trang bổ ích; có nhiều bài viết phản ánh thực tế, cách làm hay ở cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, hoạt động của các chức sắc trong tỉnh; chính sách an sinh xã hội… Đồng thời, mở rộng phông chữ, in màu cho một số trang trên tờ báo, đáp ứng nhu cầu của độc giả là người lớn tuổi.