Hội Phụ nữ huyện Ninh Sơn

Nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện Ninh Sơn làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, quan tâm giúp đỡ hội vươn lên trong cuộc sống bằng thực hiện các mô hình sản xuất.

Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, duy trì họp định kỳ hàng tháng, hàng quý. Nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ Hội cơ sở, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác hội. Với mục đích thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt ngày càng tăng, Hội đã xây dựng các câu lạc bộ, tổ, nhóm; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiên mô hình “Tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp”, “Đường hoa”, “Tuyến đường không rác”, “Mỗi gia đình một sọt rác”. Thông qua thực hiện các phong trào, hội viên đóng góp gần 190 triệu đồng bắt bóng điện thắp sáng ở 18 tuyến đường nông thôn; xây dựng mô hình “Vườn hoa phụ nữ”; hiến hơn 145m2 đất để xây trường học, làm đường giao thông.

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cơ sở Hội đã thực hiện nhiều hoạt động như tổ chức vần đổi 1.252 ngày công lao động, tiết kiệm hơn 250 triệu đồng; tín chấp ngân hàng tạo điều kiện cho 6.443 hộ vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, với tổng số dư nợ 192 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển cũng tạo điều kiện cho 333 lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn, với tổng dư nợ gần 1,5 tỷ đồng. Nguồn vốn từ quỹ “Vì phụ nữ nghèo” đã giúp cho 8 hội viên vay tổng số tiền 21 triệu đồng để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Hội duy trì hình thức tiết kiệm, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng hỗ trợ cho 2.705 lượt hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, các cấp Hội cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các mô hình, hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Gần 3 năm qua, các cơ sở Hội đã giúp 23 gia đình hội viên có cuộc sống ổn định. Mô hình “Tủ áo từ thiện” đã vận động được 20 bao áo quần, muối ăn giúp 360 hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo; mô hình “Phụ nữ nuôi bò rẻ” đã giúp cho 7 hộ có bò giống phát triển kinh tế; mô hình “Mái ấm cộng đồng” gồm 10 thành viên hàng tháng tổ chức vận động lòng hảo tâm của các chị em và nhân dân bình quân trên 2 triệu đồng, số tiền được dùng để hỗ trợ các suất cơm miễn phí cho những bệnh nhân tại Trung tâm Nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần. Hay mô hình “Hũ gạo tình thương” do Hội phát động đã quyên góp được 5.280 kg gạo hỗ trợ 660 cụ già neo đơn, phụ nữ khó khăn.

Đồng chí Trương Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ninh Sơn, cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục các mặt hạn chế trong tổ chức hoạt động cũng như đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện, tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.