Quy tập mộ liệt sĩ Chamaléa Doai

Ngày 31-5, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam; chính quyền xã Phước Hà tổ chức quy tập mộ Liệt sĩ Chamaléa Doai, xã Phước Hà (huyện Thuận Nam) về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Liệt sĩ Chamaléa Doai, sinh năm 1922, hy sinh năm 1967, cấp bậc: Trưởng ban thôn Giá, hy sinh trong trận càn của địch tại núi Gà Gáy, xã Phước Hà và được chôn cất theo phong tục bỏ mả của đồng bào Raglai. Thông qua công tác tuyên truyền vận động của Bộ CHQS tỉnh, chính quyền địa phương và thể theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt Liệt sĩ Chamaléa Doai được tổ chức truy điệu trọng thể tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ xã Phước Hà sau đó an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh theo quy định.

Bộ CHQS tỉnh quy tập mộ Liệt sĩ Chamaléa Doai.