Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 21-5, Hội Phụ nữ khối An ninh nhân dân (Công an tỉnh) phối hợp với Hội Phụ nữ xã Phước Hậu (Ninh Phước), Trường THPT Phạm Văn Đồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng cho cán bộ, hội viên, giáo viên và học sinh trên địa bàn. Nhân dịp này, cựu học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng trao 15 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Ảnh: K.Thanh

* Ngày 21-5, Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Ninh Sơn tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” năm 2019. Tham dự cuộc thi có 60 thí sinh đến từ 23 trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh. Ảnh: K.Thùy

Trải qua 3 phần thi sôi nổi theo hình thức: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm; trả lời bằng cách viết đáp án và thi vấn đáp. Nội dung thi liên quan đến các lĩnh vực: Địa lý - Lịch sử, Toán, Tiếng Việt, âm nhạc, kỹ năng sống. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 3 giải Thám hoa, 2 giải Bảng nhãn và 1 giải Trạng nguyên. Trong đó, giải Trạng nguyên thuộc về em Phạm Thị Minh Thư, học sinh lớp 5A, Trường TH Lâm Sơn.

* Ngày 21-5, huyện Ninh Phước tổ chức giải việt dã truyền thống năm 2019. Tham dự giải có 80 vận động viên đến từ 4 đơn vị thuộc xã Phước Hữu, Phước Sơn, Phước Thái và thị trấn Phước Dân. Các vận động viên tham gia thi đấu 4 nội dung: Chạy nam chính cự ly 7 km; nữ chính cự ly 5 km; nam trẻ cự ly 5 km; nữ trẻ cự ly 3 km. Kết quả Ban Tổ chức trao giải Nhất cá nhân nam chính cho vận động viên Hồ Duy Thịnh (Phước Sơn); giải Nhất nam trẻ cho vận động viên Thuận Đức Thạch (Phước Thái); giải Nhất nữ trẻ cho vận động viên Thái Lê Duy Trà (Phước Hữu); giải Nhất nữ chính cho vận động viên Trần Thị Thùy Lan (Phước Hữu). Giải Nhất toàn đoàn, thuộc về xã Phước Hữu.

* Ngày 21-5, tại Lữ đoàn Đặc công Nước 5, Binh chủng Đặc công tổ chức Hội thi Sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, giáo án huấn luyện năm 2019. Trong thời gian từ ngày 21 đến 23-5, các đầu mối lữ đoàn trực thuộc và Trường sĩ quan Đặc công sẽ thực hiện các nội dung nhóm sáng kiến cải tiến công tác quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, sáng kiến cải tiến công tác kỹ thuật với 114 sản phẩm. Hội thi được tổ chức nhằm phát huy và thúc đẩy phong trào thi đua nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ và thống nhất nội dung về công tác tham mưu huấn luyện, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng huấn luyện của các cơ quan, đơn vị.

* Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Ninh Phước đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trao tặng trên 2.700 suất quà trị giá gần 660 triệu đồng cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật…; vận động, hỗ trợ xây mới 1 nhà tình thương cho hộ nghèo với số tiền 70 triệu đồng, xây mới 1 phòng học và sửa lại nhà vệ sinh cho điểm Trường Mẫu giáo Phước Hữu với số tiền 279 triệu đồng…

* Trong quý I-2019, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Ninh Phước có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, đã hoàn thiện quy hoạch phân khu xây dựng Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân; triển khai lập Quy hoạch Khu dân cư thị trấn Phước Dân, khu dân cư dọc Tỉnh lộ 710, khu dân cư Mã Thánh, xã Phước Sơn. Thực hiện tốt việc thu hồi đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp 46 giấy phép xây dựng nhà ở. Qua kiểm tra phát hiện và xử lý 19 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai.