Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;

Các cơ quan Đảng, đoàn thể, sở, ban, ngành, hội đặc thù tỉnh; huyện ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; các công ty, doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân phường Kinh Dinh, nhân dân Khu phố 3, phường Kinh Dinh;

Thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa.

Đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa chia buồn, tiễn đưa chồng, cha của chúng tôi là: Ông Trần Khanh, sinh năm 1942, tạ thế ngày 04-5-2019 (nhằm ngày 30-3 năm Kỷ Hợi), hưởng dương 78 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi sơ suất, gia đình chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Con trai Trần Phong và gia đình đồng cảm tạ.