Tối nay, 'trận chung kết' của thầy trò ông Park Hang-seo

Chưa khi nào kể từ ngày cầm quân, câu nói “mỗi trận đấu là một trận chung kết” của ông Park Hang-seo lại đúng 100% như với trận gặp U23 Thái Lan của U23 Việt Nam vào tối nay, 26/3.

Sau trận thắng Brunei và Indonesia, các học trò của HLV vẫn ở trong “thế khó” vì kết quả hiện tại với đội xếp cuối bảng K (Brunei) không được tính để xếp hạng. Mới có 3 điểm và hiệu số bàn thắng/bàn thua là +1, Quang Hải và đồng đội buộc phải thắng U23 Thái Lan hoặc chờ “điều thần kỳ” xảy ra khi Brunei thắng Indonesia mới đủ điều kiện đi tiếp.

Có thể nói trận gặp U23 Thái Lan là “trận chung kết” đúng nghĩa với thầy trò HLV Park Hang-seo trên con đường tới đích là vòng chung kết U23 châu Á vào năm 2020.

Đây cũng là trận đấu đầu tiên của bóng đá Việt Nam với bóng đá Thái Lan ở mọi cấp độ, kể từ giải giao hữu M-150 Cup 2017 do Thái Lan tổ chức tháng 12/2017. Lúc đó, ông Park Hang-seo vừa đảm nhận việc dẫn dắt U23 Việt Nam ít ngày.

Ở giải đấu ngay trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2018, các học trò ông Park Hang-seo đã thắng U23 Thái Lan ở trận tranh ngôi thứ Ba với tỷ số 2-1. Cầu thủ ghi cả 2 bàn thắng của U23 Việt Nam là Công Phượng. Bàn gỡ của U23 Thái Lan là Supachok. Công Phượng nay đã ngoài… U23 còn Supachok là cầu thủ chủ lực của U23 Thái Lan hiện tại. Supachok năm nay 21 tuổi và ở 2 trận đấu vòng loại gặp Indonesia, Brunei, tiền đạo của CLB Buriram United này góp công 2 bàn trong tổng số 12 bàn thắng của U23 Thái Lan.

Tại giải đấu này, dù không quan tâm về kết quả thi đấu vòng loại nhưng HLV U23 Thái Lan Alexandre Gama khẳng định “các cầu thủ Thái Lan không đến Mỹ Đình để dạo chơi”. Hai trận đấu vừa qua đã cho thấy điều này và U23 Thái Lan thực sự là đối thủ rất mạnh không chỉ so với các đội cùng bảng.

Với các cầu thủ Việt Nam, kể từ khi được ông Park Hang-seo dẫn dắt, thi đấu ở nhiều “chiến trường”, đương đầu với nhiều anh tài châu lục, thắng nhiều trận vượt sức tưởng tượng nên tâm lý khá vững vàng ngay cả trước những trận đấu then chốt.

Nhưng hiện tại, do sự chuyển giao thế hệ cùng với thời gian luyện tập bên nhau quá ít nên đội hình U23 Việt Nam 2019 vẫn chưa vận hành được trơn chu và dự liệu trận đối đầu với U23 Thái Lan là rất khó khăn.

Mặc dù vậy trước trận đấu quyết định này, các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ rõ sự tự tin vào một chiến thắng.

Phát biểu với các nhà báo, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết “toàn đội tự tin với quyết tâm rất lớn để hướng đến chiến thắng trước U23 Thái Lan”, theo VFF.

U23 Việt Nam hiện xếp thứ 9/11 đội thứ 2 có thành tích tốt nhất

Nếu vượt qua U23 Thái Lan trong trận then chốt này thì đây là lần đầu tiên Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp giành suất dự một vòng chung kết U23 châu Á.

Theo www.chinhphu.vn