Hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 9

Ngày 23-3, Báo Đắk Nông tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 9 (vòng IV), với chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về nông dân trong thời kỳ hội nhập”. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Vụ phó Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo, phóng viên của 19 Báo Đảng trong khu vực.

Thời gian qua, các cơ quan báo Đảng địa phương thường xuyên duy trì, phát triển các chuyên trang, chuyên mục và nhiều bài viết chất lượng nêu gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất; giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, của nông dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến công chúng.

Toàn cảnh Hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 9.

Các báo cũng đã phản ánh thực tế cuộc sống của nông dân, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, những tồn tại cần giải quyết, giúp những người làm công tác quản lý, cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương nhìn nhận một cách thấu đáo về thực tế đời sống của người dân, từ đó tham mưu cho Đảng ban hành những chủ trương, quyết định đúng đắn, phù hợp với thực tế, giúp nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, từng bước tham gia hội nhập vào tiến trình toàn cầu hóa của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tổng Biên tập Báo Đắk Nông, Trưởng ban Tổ chức phát biểu tại Hội thảo.

Lãnh đạo các báo tham dự Hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 9.

Hội thảo đề cao vai trò của Báo Đảng địa phương trong việc tuyên truyền các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và vị thế của nông dân trong thời kỳ hội nhập. Tập trung thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, thời lượng tuyên truyền trên các loại hình Báo Đảng địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những cơ hội, thách thức của ngành nông nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, nêu gương những nông dân tiên phong ứng dụng khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp an toàn, đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Báo Đắk Nông và Trung đoàn 720-Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) tặng quà
cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.

Trước đó, các đại biểu đến tham quan mô hình Phát triển kinh tế quốc phòng của Trung đoàn 720-Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) đóng trên địa bàn xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức; Dự án Nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái Phước Sơn tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp; Trang trại Bơ 034 ở xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong; Trang trại Gia Trung ở buôn Srê Ú, xã Đắk Nia, Gia Nghĩa; Nhà máy Sản xuất Alumni Nhân Cơ, Nhà máy điện phân nhôm Đăk Nông ở xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’lấp; đến đặt vòng hoa ở Bia tưởng niệm ghi danh cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược, đoạn qua tỉnh Đắk Nông. Nhân dịp hội thảo, 19 Báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tặng cho gia đình bà H’Pút, bon Srê Ú, xã Đắk Nia.

Hội thảo trao quyền cho Báo Quảng Trị nhận Cờ đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng V), năm 2020.