Đỗ Nguyên Hưng, Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Giờ trái đất 2019: Tiết kiệm năng lượng để bảo vệ trái đất

Nhân sự kiện Giờ Trái đất năm 2019, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi nhanh với ông Đỗ Nguyên Hưng, Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận về kế hoạch hoạt động của tỉnh và ngành Điện lực hưởng ứng sự kiện ý nghĩa này.

* Phóng viên: Ông cho biết, chiến dịch Giờ Trái đất năm nay tại tỉnh ta được tổ chức như thế nào?

- Ông Đỗ Nguyên Hưng: Giờ Trái đất là một sự kiện quốc tế hàng năm, do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng vào năm 2007. Hưởng ứng hoạt động này, năm nay tỉnh ta tổ chức sự kiện giờ trái đất với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng -  Bảo vệ trái đất”, nhằm khuyến khích, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hưởng ứng bằng cách tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ đồng hồ, thời gian từ 20h30 đến 21h30 ngày 30-3-2019. Để chiến dịch phát huy tốt hiệu quả, ngày 11-3-2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn số 874/UBND-KTTH chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng với mong muốn thông điệp của giờ trái đất tới được tất cả mọi người dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên đia bàn để cùng tham gia. Hiện công tác chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai rất cụ thể; hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu, được chuyển tới các địa phương, đơn vị để phục vụ công tác tuyên truyền.

Riêng Công ty Điện lực Ninh Thuận, hưởng ứng chiến dịch này, đơn vị phối hợp với Sở Công Thương, Tỉnh đoàn và các đơn vị như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, Công an Tp.Phan Rang – Tháp Chàm xây dựng kế hoạch chi tiết từ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ra quân khởi động chiến dịch đến phát động lễ hưởng ứng. Theo đó, trước khi sự kiện giờ trái đất diễn ra, vào lúc 6h00 ngày 24-3, tại Quảng trường 16 Tháng 4 sẽ diễn ra các hoạt động như chạy việt dã (khoảng 150 vận động động viên) cùng khoảng 200 bạn trẻ tham gia đạp xe diễu hành quanh các trục đường chính của thành phố để cổ động giờ trái đất, tuyên truyền thông điệp tiết kiệm điện đến với người dân. Ngoài ra, Công ty Điện lực còn phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai công trình “Thùng rác thanh niên” lắp 20 thùng rác ở những nơi công cộng trên địa bàn Tp.Phan Rang – Tháp Chàm. Đây là hoạt động hết sức thiết thực với mục đích nhằm lan tỏa nhận thức của cộng đồng trong việc giải quyết những vấn đề về năng lượng, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ trái đất của chúng ta ngày một xanh hơn.

* Phóng viên: Để hoạt động thực hiện thường xuyên, thời gian tới, ngành có những giải pháp gì để hành động thiết thực trong tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường?

- Ông Đỗ Nguyên Hưng: Phương châm mà chương trình đề ra là làm sao mỗi người dân có một hành động thiết thực trong thực hiện tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Với tinh thần đó, sau lễ hưởng ứng sự kiện vào ngày 30-3-2019, Công ty Điện lực tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt phương án sử dụng điện tiết kiệm năm 2019; đồng thời phát động thi đua hưởng ứng công tác tiết kiệm điện bằng việc triển khai ký cam kết tham gia thực hiện và vận động gia đình, người thân cùng hưởng ứng việc tiết kiệm điện đến cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, ngành còn phối hợp với các cơ quan truyền thông như Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, nhằm kêu gọi người dân tham gia sự kiện ý nghĩa này. Tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trọng điểm trong sản xuất công nghiệp, chế biến thủy hải sản, nhà hàng, khách sạn,… trên địa bàn tỉnh ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện, đầu tư thay thế các thiết bị cũ tiêu hao năng lượng lớn bằng thiết bị mới tiết kiệm điện trong các công đoạn sản xuất. Đồng thời, phối hợp với chính quyền các địa phương, các tổ chức ở cơ sở vận động nhân dân xây dựng phong trào “Gia đình tiết kiệm điện”, nhằm thay đổi nhận thức và hành động thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả nhất.

* Phóng viên: Xin cảm ơn ông!