Thuận Nam: Phát triển thế mạnh chăn nuôi gia súc

(NTO) Với lợi thế một huyện có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, ngoài việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng các ngành nuôi trồng, đánh bắt thủy sản ở các xã vùng biển, thì trong cơ cấu nông nghiệp, chăn nuôi gia súc được xem là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của huyện Thuận Nam, đây được xem là yếu quan trọng giúp địa phương đẩy nhanh mục tiêu giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.

Yếu tố quyết định đưa ngành chăn nuôi trên địa bàn phát triển mạnh trong những năm qua, ngoài quỹ đất nông nghiệp khá rộng, nguồn thức ăn dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi gia súc, còn có sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô phát triển chăn nuôi, chủ động tìm kiếm thị trường, quy hoạch vùng nuôi tập trung gắn với trồng cỏ. Bên cạnh đó, huyện tích cực khai thác hiệu quả các nguồn lực; đặc biệt tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Nhà nước để hỗ trợ người dân, nhất là hộ nghèo có vốn đầu tư phát triển kinh tế hộ từ mô hình chăn nuôi…

 

Chăn nuôi gia súc với quy mô lớn ngày càng được mở rộng
trên địa bàn huyện Thuận Nam.

Từ những giải pháp, định hướng thiết thực của ngành Nông nghiệp huyện, đã giúp cho các nông hộ địa phương có điều kiện chăn nuôi lâu dài. Điều đáng mừng là nhiều hộ không chỉ biết áp dụng các kỹ thuật mới để chăm sóc tốt, mà còn thay đổi phương thức chăn nuôi theo hướng chủ động nguồn thức ăn, nước uống. Ông Sử Ngọc Dễ, thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam, chia sẻ: Gia đình hiện có 12 con bò, trong điều kiện đồng cỏ tự nhiên ngày càng thu hẹp, nếu chăn thả thì không đủ thức ăn, bò kém phát triển. Chính vì vậy, ngoài việc tận dụng các phụ phẩm từ thân cây bắp, rơm sau khi thu hoạch, còn để dành 1,2 sào đất trồng cỏ voi, thực hiện tiêm phòng đầy đủ… nên đàn bò luôn phát triển tốt. Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi luôn được ưu tiên triển khai đã tạo điều kiện hình thành các trang trại, gia trại chăn nuôi với quy mô ngày càng lớn, chất lượng đàn cũng được được nâng cao. Tiêu biểu trong hoạt động này phải kể đến việc xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi gia súc theo quy trình khép kín với hàng trăm con của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp-chăn nuôi Tân Hà, ở xã Nhị Hà. Với định hướng phát triển mô hình chăn nuôi bán công nghiệp, thông qua hỗ trợ của ngành chức năng, HTX đã mạnh dạn xây dựng hệ thống chuồng trại quy mô lớn, các khu vực chăn nuôi bò, cừu theo hình thức vỗ béo, sinh sản được tách riêng biệt kết hợp trồng cỏ, công tác kiểm soát dịch bệnh được thực hiện chặt chẽ; góp phần nâng cao đáng kể chất lượng và giá trị sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Với các giải pháp trên, đến nay ngành chăn nuôi gia súc của huyện Thuận Nam đã có những bước tăng trưởng khá, với tổng đàn hiện có trên 117.600 con; trong đó, đàn trâu, bò chiếm hơn 19.200 con; dê, cừu 96.330 con; giá trị ngành chăn nuôi chiếm khoảng 30% trong cơ cấu của ngành nông nghiệp. Những kết quả đó đã tác động tích cực đến đời sống người dân ở địa phương, cụ thể: thu nhập bình quân đầu người nay hiện đạt 32,9 triệu đồng/năm; nhiều hộ dân không chỉ thoát nghèo, mà còn vươn lên làm giàu từ mô hình chăn nuôi.

Đồng chí Khưu Lê Khắc Trí, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Thời gian tới, để chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện phát triển ổn định và ngày càng nâng cao chất lượng, huyện tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích hộ nuôi áp dụng khoa học-kỹ thuật cải tiến phương thức chăn nuôi. Đồng thời, liên kết với các công ty, doanh nghiệp, nơi cung cấp giống chất lượng cũng như bao tiêu sản phẩm cho hộ nuôi; phấn đấu đưa ngành chăn nuôi gia súc trở thành ngành kinh tế chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương.