Đảng viên trẻ Jeắk Hoàng tình nguyện lên đường nhập ngũ

(NTO) Là đảng viên duy nhất trong lần nhập ngũ đợt này của huyện Thuận Bắc, anh Jeắk Hoàng (ảnh) thôn Bà Râu 2, xã Lợi Hải luôn trong tinh thần sẵn sàng, tư tưởng vững vàng chuẩn bị lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Hoàng ở nhà phụ giúp công việc đồng áng gia đình. Tại địa phương, Hoàng năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động Đoàn, luôn chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, được kết nạp Đảng vào cuối tháng 12-2018. Với em, đi nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả đóng góp sức trẻ của mình cho đất nước, đồng thời đây cũng là cơ hội để rèn luyện, giúp bản thân trưởng thành trong cuộc sống. Vì vậy, Hoàng đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Khi biết tin mình trúng truyển, Hoàng rất vui, tư tưởng luôn vững vàng, háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ. Jeắk Hoàng chia sẻ: “Em nhận thức được việc lên đường nhập ngũ là nghĩa vụ đầy tự hào của một thanh niên. Trong môi trường quân đội, sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện bản thân mình để trưởng thành hơn, sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ trở về công tác, phục vụ quê hương”.

Là người con đầu trong nhà tham gia quân ngũ, Hoàng cũng lo lắng, hồi hộp, nhưng được gia đình, chính quyền xã động viên, anh có thêm động lực, yên tâm tư tưởng. Chị Jeắk Thị Lớ, mẹ Hoàng cho biết: Hoàng thường phụ giúp cha mẹ làm ruộng, dù vậy, khi biết tin em trúng tuyển, gia đình rất vui mừng, động viên cháu giữ gìn sức khỏe; trong quân ngũ phải chấp hành các quy định, kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chiến sĩ trẻ”. Riêng Hoàng biết môi trường quân đội qua lời kể của bạn bè trong thôn, từ đó bản thân mong muốn được làm “Bộ đội Cụ Hồ”, đến giờ, ước mong ấy đã thành sự thật. Và để ước mơ của mình trọn vẹn hơn, em luôn tự hứa với bản thân phải luôn nỗ lực, vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Nguyễn Thành Huyên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lợi Hải, nhân xét: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng nên ý thức và trách nhiệm của Hoàng rất cao. Em luôn nhận thức mình phải là người đi đầu để làm gương cho các thanh niên khác. Tin rằng, Hoàng sẽ thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong quân đội, đạt kết quả tốt trong quá trình huấn luyện và luôn hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó”.