Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 12-2, lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tổ chức đi thăm và tặng quà chúc mừng Đại lễ Đức Chí Tôn của Đạo Cao Đài năm 2019 tại các Thánh thất Đô Vinh, Thánh thất Trung Thuận và Thánh thất Mỹ Hải.

Ảnh: N.Thúy

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố đã thăm hỏi và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân Đại lễ Đức Chí Tôn năm 2019 đến các vị chức sắc, chức việc trong các Ban cai quản cùng toàn thể đồng đạo thuộc các họ đạo Cao Đài Đô Vinh, Trung Thuận và Mỹ Hải. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc, chức việc thường xuyên quan tâm động viên, hướng dẫn tín đồ, đạo hữu phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo giáo, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, cùng chung sức, chung lòng xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

* Ngày 12- 2, UBND huyện Ninh Phước tổ chức khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc năm 2019. Đây là lần đầu tiên huyện tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi- 2019.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi. Ảnh: S.Ngọc

Tham gia Hội thi có trên 120 vận động viên (VĐV) chủ yếu là đồng bào dân tộc Chăm và Raglai sinh sống trên địa bàn 9 xã, thị trấn. Trong thời gian 2 ngày, các VĐV tham gia thi đấu bộ môn bắn nỏ nội dung Nam- Nữ, đẩy gậy nội dung Nam- Nữ, nhảy bao bố và đập niêu liên quân Nam- Nữ. Ban Tổ chức Hội thi tổng kết và trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV xuất sắc. Qua đó, huyện Ninh Phước tuyển chọn các VĐV đạt thành tích cao tham gia Hội thi Thể thao cấp tỉnh trong thời gian tới.

* Theo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết, lượng khách du lịch đến tỉnh ta ước đạt hơn 36.000 lượt du khách, tăng 24% so cùng kỳ; trong đó, lượt khách quốc tế đạt 3.500 lượt, tăng hơn 16% so với năm 2018. Công tác xúc tiến quảng bá hiệu quả, ngày càng đa dạng hóa sản phẩm và bảo đảm môi trường du lịch an toàn đã giúp lượng khách du lịch đến Ninh Thuận tăng mạnh trong dịp Tết này.

* Ngày 11-2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc phân bổ 106.000 kg giống lúa Đài Thơm 8 từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh ta khắc phục hậu quả do ảnh hưởng mưa lũ, bão số 9 trong năm 2018 (đợt 1) để hỗ trợ nhân dân gieo trồng vụ đông - xuân năm 2018 - 2019, trong đó: Huyện Ninh Phước được hỗ trợ 60.000 kg, Thuận Nam 38.500 kg và Ninh Sơn 7.500 kg.