Ninh Thuận - điểm đến của du khách trong dịp Tết

(NTO) Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 các cơ sở du lịch trong tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động phục vụ du khách đến với Ninh Thuận. Với thời tiết xuân năm nay khá thuận lợi nên lượng khách du lịch đổ về tỉnh ta tăng mạnh so năm ngoái.

Các điểm du lịch trong tỉnh đều thu hút đông du khách, đặc biệt công suất phòng của các cơ sở kinh doanh du lịch đều đạt 100%. Tính đến Mùng 5 Tết, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở tỉnh ta ước đạt trên 36.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 3.500 lượt, tăng 16% so với năm 2018.

* Tại huyện Ninh Hải, ngay từ sáng Mùng 2 Tết, trên các tuyến đường dễ dàng nhận thấy nhiều đoàn khách du lịch đổ về vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, các vườn nho và điểm du lịch tâm linh Trùng Sơn Cổ Tự trên núi Đá Chồng…Tại cầu cảng Vĩnh Hy, nơi đón khách lên tàu tham quan các điểm du lịch trong vịnh, chúng tôi ghi nhận rất đông khách tập trung để được sắp xếp lên tàu. Thực tế, các chủ phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải khách du lịch chấp hành nghiêm các điều kiện đảm bảo an toàn cho du khách. Phía du khách nghiêm túc thực hiện việc mặc áo phao trước khi tàu xuất bến. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Vĩnh Hy thường xuyên tuần tra, kiểm soát tàu thuyền ra vào cảng, đảm bảo an ninh trật trong việc đón trả khách.

Khách lên tàu tham quan vịnh Vĩnh Hy. Ảnh: N.Diệp

Từ Hà Nội, gia đình chị Nguyễn Thị Thủy có 10 người đã đáp chuyến bay đêm từ Hà Nội vào sân bay Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hòa) và kịp di chuyển đến Vĩnh Hy vào sáng Mùng 2 Tết để tham quan các điểm du lịch trong vịnh. Sau một đêm nghỉ dưỡng tại Vĩnh Hy, sáng Mùng 3, gia đình chị tiếp tục chuyến hành trình tham quan tại các vườn nho Thái An và nhiều điểm du lịch khác trước khi kết thúc kỳ nghỉ lễ. Chị Thủy cho biết: Nghe đến Ninh Thuận đã lâu, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, gia đình chị mới có dịp tham quan. Và đây là một chuyến du lịch đầy ý nghĩa. Việc tham quan và mua sản phẩm trực tiếp tại vườn nho Thái An cũng là một hoạt động khá thú vị. Chị đặc biệt ấn tượng với thái độ thân thiện của người dân địa phương nơi đây. Nhiều đoàn khách ghé vườn chỉ là để tham quan và chụp ảnh lưu niệm nhưng họ vẫn vui vẻ..Chạy dọc thôn Thái An, các chủ vườn nho liên tục đón các đoàn khách ghé thăm. Dù là ngày tết, khách được tự chọn nho tại vườn nhưng giá chỉ dao động ở mức 35 đến 40 ngàn/kg nho đỏ. Nhiều du khách cho rằng mức giá này khá hợp lý và các sản phẩm từ nho như mứt, rượu, mật đều được nhiều người chọn lựa…

Dù giữa trưa nắng gắt nhưng vẫn rất nhiều khách tham quan, chụp hình tại Hang Rái.Ảnh: Ngọc Diệp

Tại điểm du lịch Hang Rái, bất chấp cái nắng gay gắt tầm trưa, lượng du khách ra vào rất tấp nập và ai cũng háo hức đến để được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp kỳ vĩ, hoang sơ nơi đây. Bạn Nguyễn Hoàng Thảo cùng nhóm bạn đến từ Tây Ninh, chia sẻ: Đến với Ninh Thuận trong dịp Tết Nguyên đán năm nay chúng tôi đã đi được một số điểm tham quan như: biển Ninh Chữ, Tháp Po Klong Garai, vườn nho và Hang Rái… mọi người trong đoàn hoàn toàn mãn nguyện và hẹn mùa du lịch sang năm sẽ trở lại nơi đây.

* Ngược về Ninh Phước, từ sáng sớm Mùng 2 Tết (ngày 6-2), hàng trăm du khách trang phục xinh xắn đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại cánh đồng sen Mỹ Nghiệp thuộc khu phố 13, thị trấn Phước Dân. Với diện tích tự nhiên khoảng 3 ha, cánh đồng sen được bốn gia đình đầu tư xây dựng mô hình du lịch sinh thái đi vào hoạt động từ đầu năm 2018 đến nay.

Khách du lịch tham quan cánh đồng hoa sen tại làng Mỹ Nghiệp.Ảnh: Sơn Ngọc

Để đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng, chụp ảnh lưu niệm của du khách, các chủ vườn sen tạo dựng các tiểu cảnh mang đậm hình ảnh của làng quê nông thôn Việt Nam xưa. Đồng thời trồng hoa hướng dương, hoa cúc, hoa mười giờ, hoa vạn thọ tạo nên không gian rực rỡ sắc màu trong dịp tết đến, xuân về. Anh Dương Tấn Tuất, chủ vườn sen Sara Phát cho biết trong ngày Mùng 1 Tết, cơ sở đón trên 200 lượt khách đến tham quan, vui chơi. Anh Tuất thu vé vô cổng kết hợp giữ xe cho du khách với giá 20.000 đồng/người, trẻ em miễn phí. Tiền thu vé vào cổng giúp gia đình có điều kiện đầu tư xây dựng vườn sen ngày càng tươi đẹp, phục vụ tốt nhu cầu tham quan, chụp ảnh lưu niệm của du khách…

Du khách tham quan làng gốm Bàu Trúc, trải nghiệm nặn tượng đất heo vàng
biểu tượng may mắn, thành công trong năm Kỷ Hợi- 2019.  Ảnh: Sơn Ngọc

Đến làng gốm Bàu Trúc thuộc thị trấn Phước Dân, chúng tôi ghi nhận du khách nhộn nhịp tham quan, trải nghiệm nghề làm gốm truyền thống của đồng bào Chăm địa phương. Anh Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc HTX Gốm Chăm Bàu Trúc chia sẻ: “Nghề làm gốm của đồng bào Chăm làng Bàu Trúc khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm mới 2019 và những ngày đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Các nghệ nhân làng nghề tất bật trong suốt tháng 1-2019 để chế tác hàng ngàn sản phẩm chất lượng cao. HTX thuê 12 chuyến xe tải vận chuyển gốm mỹ nghệ đáp ứng nhu cầu đặt hàng của người tiêu dùng trong cả nước. Đến khuya Giao thừa Tết Kỷ Hợi, chuyến xe tải cuối cùng năm Mậu Tuất được lăn bánh từ Bàu Trúc cung cấp gốm Chăm cho thị trường Đà Lạt. Trong dịp Tết Nguyên đán, mỗi ngày HTX đón trên 500 lượt khách đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm nghề gốm. Các bạn trẻ thích thú nắn tượng đất heo vàng, biểu tượng sự may mắn và thành công trong năm mới Kỷ Hợi- 2019…

Du khách tham quan tìm hiểu về nghề trồng nho và chụp ảnh lưu niệm tại Trang trại nho Ba Mọi.

Trang trại nho Ba Mọi thuộc địa bàn xã Phước Thuận cũng thu hút đông đảo du khách từ các tỉnh miền Trung-Tây nguyên và TP. Hồ Chí Minh đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm, mua sắm đặc sản chế biến từ nho, táo xanh, chuối sấy. Du khách thích thú chụp ảnh với những chùm nho giống Red Cardinal chín đỏ tươi trong nắng sớm đầu xuân mới. Ông Nguyễn Văn Mọi phấn khởi: “Trang trại vui mừng đón tiếp hàng ngàn lượt du khách gần xa đến “xông đất” vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi- 2019. Với phương châm xanh- sạch- đẹp, thân thiện- an toàn, trang trại nho phục vụ tốt nhu cầu tham quan tìm hiểu về kỹ thuật trồng nho và các sản phẩm chế biến sau nho trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Với lượng du khách đến tham quan trang trại nho trong những ngày đầu xuân Kỷ Hợi là tín hiệu vui khởi đầu năm mới sản xuất, kinh doanh thắng lợi”. Chị Nguyễn Thị Thu Trang, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: Đến tham quan Trang trại nho Ba Mọi, gia đình tôi thích thú nhất là được thưởng thức hương vị nho tươi, vang nho nồng ấm từ vườn nho. Tôi cũng sẽ đưa gia đình đến thăm làng gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và tham quan tháp Po Klong Garai. Gia đình đã có kỳ nghỉ Tết an toàn, vui tươi trong tình cảm mến khách, thân thiện của người dân địa phương.

Tháp Po Klong Garai (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) là điểm đến không thể
bỏ qua của du khách khi đến Ninh Thuận. Ảnh: Văn Nỷ

…Với sự hùng vĩ, mang nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa Chăm, Tháp Po Klong Garai (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) được xem là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến Ninh Thuận. Để đón khách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ban Quản lý bố trí đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, thuyết minh miễn phí cho du khách bằng song ngữ Việt-Anh; tổ chức biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm phục vụ du khách. Trên tháp, cũng trang bị một số lễ phục của đồng bào Chăm để hỗ trợ du khách mượn mặc miễn phí, chụp ảnh lưu niệm; sửa chữa lối vào cổng, nâng cấp khuôn viên và trồng thêm cây xanh tại tháp. Nhờ sự chuẩn bị khá chu đáo, trong dịp Tết Nguyên đán, Tháp Po Klong Garai đón trên 4.000 lượt khách đến tham quan, chủ yếu khách gia đình, nhóm bạn đến từ các tỉnh miền Tây… Ông Nguyễn Văn Chiến, du khách đến từ tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: Lần đầu vào Nam ăn tết với các con, tôi được tham quan, tìm hiểu nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm cũng như được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của cụm tháp đẹp nhất Việt Nam.

* Tại Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, với thời tiết nắng nóng trong những ngày tết khiến nhiều du khách chọn bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ làm nơi du xuân, tắm biển khi đến Ninh Thuận. Ngay từ sáng Mùng 2 Tết, lượng khách đổ về ngày càng đông. Lần đầu tiên đến Ninh Thuận đón tết, chị Hồ Thị Cẩm Tú, du khách TP. Hồ Chí Minh cho biết: Năm nay gia đình tôi chọn Ninh Thuận làm điểm du lịch trong dịp Tết.

Vườn hoa Xuân Ninh Thuận Xuân Kỷ Hợi -2019 điểm thu hút
đông du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Văn Miên

Với sự thân thiện, gần gũi cùng các món hải sản tươi ngon, rẻ, tôi tin rằng thời gian tới sẽ có nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đây. Trong dịp Tết, ngoài những điểm đến quen thuộc như biển Bình Sơn, Tháp Po Klong Garai... người dân trong tỉnh có thêm nhiều sự lựa chọn đến với các khu vui chơi, vườn hoa xuân, trung tâm mua sắm vừa mới khai trương. Được xem là khu thương mại có quy mô nhất tỉnh, Trung tâm mua sắm Vincom đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

 

Đông đảo người dân đến xem phim tại Siêu thị Vincom. Ảnh: Văn Nỷ

Với tâm lý tết là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cùng gia đình, chị Vân Anh đến Vincom vừa được xem phim, ăn uống lại cho con chơi các trò chơi mà các cháu yêu thích…Đặc biệt về đêm, Vườn hoa Xuân được tổ chức tại Quảng trường 16 Tháng 4 là điểm đến thu hút đông du khách và bà con xa quê hương về vui xuân tại quê nhà trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019. Điểm nhấn Vườn hoa Xuân năm nay là hình ảnh di tích lịch sử cách mạng “Đề pô xe lửa Tháp Chàm”; tiểu cảnh Đoàn kết và phát triển; năng lượng tái tạo; Ninh Thuận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; gốm Bàu Trúc; gia đình linh vật Heo… Đây là thông điệp truyền tải nét văn hóa truyền thống, lịch sử đấu tranh cách mạng và tinh thần đoàn kết, phát triển của quê hương và con người Ninh Thuận trong dịp đầu xuân mới.