Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 21-1, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Trong năm 2018, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước. Ban Chỉ đạo 138 các cấp đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp ban hành các chủ trương, chiến lược và kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Qua đó, ngành chức năng đã điều tra, khám phá 43.826 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 87.769 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,32% (cao hơn 1,9% so với năm 2017). Tập trung triệt phá các loại tội phạm có tổ chức, đã triệt phá 2.721 băng nhóm tội phạm các loại. Bắt, vận động đầu thú và thanh loại 4.881 đối tượng truy nã. Giải quyết, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,22%...Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ Trung ương đến cơ sở từng bước vào nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực. Đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 202.980 vụ việc vi phạm (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017), thu nộp ngân sách nhà nước đạt 20.123 tỷ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ 2017), khởi tố 1.979 vụ (tăng 21% so với cùng kỳ 2017), 2.339 đối tượng (tăng 10% so với cùng kỳ 2017)…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn lậu…vẫn diễn ra phức tạp, nhiều nơi còn để tội phạm liên quan đến “bảo kê”, “tín dụng đen”, kéo theo tình trạng siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật…Để kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống buôn bán người và phòng, chống gian lận thương mại, trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần xác định phòng, chống tội phạm và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên. Qua đó, phải làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, không để xảy ra bị động bất ngờ trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt, ở các cơ quan hành chính; tổ chức phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, ngay trong chính lực lượng chức năng làm công tác này. Đặc biệt, đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp kéo dài, về tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại thì phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển bố trí công tác khác…