Hội Đông y huyện Ninh Phước: Đại hội lần thứ VI

Hội Đông y huyện Ninh Phước vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Đông y huyện Ninh Phước kết nạp mới 159 hội viên lương y, lương dược nâng tổng số hội viên trên địa bàn huyện lên 176 người. Hội Đông y cơ sở hoạt động lồng ghép với các Trạm Y tế xã theo mô hình Đông - Tây y kết hợp chăm sóc tốt sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Khoa Đông y thuộc Bệnh viên huyện Ninh Phước và các trạm y tế khám điều trị cho trên 100.000 lượt bệnh nhân. Hội viên đông y khám, chữa bệnh cho 52.000 lượt bệnh nhân; các cơ sở tôn giáo khám, chữa bệnh cho 11.900 lượt bệnh nhân và cấp thuốc miễn phí trị giá trên 3,4 tỷ đồng…

 

Lãnh đạo huyện Ninh Phước trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt
thành tích xuất sắc công tác Đông y nhiệm kỳ 2013- 2018. Ảnh: S.Ngọc

Với phương châm “Thuốc tại chỗ, thầy tại chỗ” trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Đông y Ninh Phước tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên; thừa kế và nghiên cứu ứng dụng các bài thuốc nam sẵn có tại địa phương; khám chữa bệnh theo phương pháp châm cứu, bấm huyệt, Yoga kết hợp sử dụng hiệu quả phương thang Đông y. Tăng cường khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, bệnh nhân nghèo, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân địa phương.