Khoảnh khắc và Sự kiện 19-1

* Trong nước:

- Ngày 19-1-1965: Bác Hồ nói chuyện với Hội nghị phổ biến kế hoạch nhà nước năm 1965. 

Đất nước bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ hai giữa lúc đế quốc Mỹ phát động cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc. Trong buổi nói chuyện, Bác đề cập tới một số tư tưởng trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch: “Đặt kế hoạch thật tốt và thật sát là rất cần, nhưng đó chỉ là bước đầu. Kế hoạch 10 phần thì biện pháp cụ thể là 20 phần, chỉ đạo thực hiện sát sao phải 30 phần. Có như thế mới chắc chắn hoàn thành kế hoạch. Khi đặt kế hoạch thì phải nhìn xa. Có nhìn xa mới quyết định đúng đắn thời kỳ nào làm công việc gì là chính. Phải thấy rộng. Có thấy rộng thì mới sắp đặt các ngành hoạt động một cách cân đối. Khi đi vào thực hiện thì mỗi ngành, mỗi nghề phải rất tỉ mỉ, chu đáo, thật sát với mỗi cơ sở. Đó là “một bộ ba” để hoàn thành tốt kế hoạch”.

- Ngày 19-1-1997: Người Việt Nam đầu tiên tham gia thám hiểm Nam Cực.

Đó là Chị Hoàng Thị Minh Hồng, một trong những nhà hoạt động môi trường và khí hậu tích cực của Việt Nam. 

Chị được lựa chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự chuyến thám hiểm Nam Cực đầu tiên dành cho thanh niên thế giới do UNESCO tổ chức. 

Chị đã trở thành người Việt Nam đầu tiên cắm cờ Tổ quốc tại châu lục lạnh giá này. Sau chuyến thám hiểm, Minh Hồng trở thành Đặc phái viên trẻ tuổi của UNESCO và được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 11-2009, một lần nữa Minh Hồng được tham dự chuyến thám hiểm mang tên “Hiệp ước quốc tế về Nam Cực”, nhân kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp ước. 

- Ngày 19-1-2005: Khai trương Phòng Ghi danh các chiến sĩ cách mạng bị tù đày tại Di tích Nhà tù Hoả Lò (Hà Nội).

Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa lò đã sưu tầm được danh sách của 1.486 chiến sĩ yêu nước, cách mạng bị thực dân Pháp bắt, tù đày qua các giai đoạn cách mạng tại Hỏa Lò và đưa vào trưng bày tại Phòng ghi danh.

Từ năm 1899 đến năm 1954 đã có hàng ngàn người con ưu tú của dân tộc Việt Nam bị thực dân Pháp giam cầm tại Nhà tù Hỏa Lò. Trải qua những năm tháng gian lao, khổ cực, bị đày ải cả thể xác lẫn tinh thần trong chốn lao tù, họ luôn giữ vững phẩm chất kiên trung, bất khuất của người cách mạng, “biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. 

* Thế giới:

- Ngày 19-1-1902: Pháp công bố thành lập cuộc đua xe đạp “Tour de France”. 

Ban đầu, Tua đờ Phăng được tờ báo thể thao L’Auto của Pháp tổ chức với mục đích tăng số lượng phát hành. Nhưng sau đó, với sự thành công, mức độ ảnh hưởng và lan rộng của Tua đờ Phăng, giải đua vòng quanh nước Pháp đã trở thành một trong những sự kiện thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. 

Giải được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 1-7-1903 và là cuộc đua nhiều chặng đầu tiên trong lịch sử. Ngày nay, giải được tổ chức liên tiếp mỗi năm một lần trong vòng 3 tuần của tháng 7, với đường đua vòng quanh nước Pháp và các nước lân cận, thu hút nhiều tay đua chuyên nghiệp trên thế giới tham gia.

Với lịch sử tồn tại hơn một thế kỷ, Tua đờ Phăng đã trở thành một biểu tượng hàng đầu của thể thao Pháp và là niềm tự hào của người dân Pháp.

- Ngày 19-1-2006: NASA phóng tàu vũ trụ New Horizons thám hiểm Sao Diêm vương. 

New Horizons, được phóng từ sân bay vũ trụ Maryland, bang Florida (Mỹ), có nhiệm vụ thám hiểm Sao Diêm vương, hành tinh xa nhất trong hệ Mặt Trời.

Sau khi thoát khỏi quỹ đạo Trái Đất, New Horizons bắt đầu bay với vận tốc khoảng 58.000 km/h, sau đó sẽ đạt tới tốc độ là 75.000 km/h trong cuộc hành trình kéo dài 9 năm rưỡi với quãng đường là 4,8 tỷ km tiến về sao Diêm vương.

Tháng 7-2015, New Horizons đã tiếp cận Sao Diêm Vương và bay ở khoảng cách 12,500 km, trở thành tàu vũ trụ đầu tiên của nhân loại thám hiểm Diêm Vương Tinh.

Những thông tin về sao Diêm vương sẽ giúp con người hiểu biết rõ hơn về nguồn gốc của trái đất và những hành tinh khác được hình thành trong vũ trụ.

Theo TTXVN