Cẩn trọng khi mua hàng giá rẻ dịp cuối năm

(NTO) Nắm bắt tâm lý người tiêu dùng thường mua sắm vào dịp cuối năm, nhiều mặt hàng từ đồ gia dụng, điện tử đến quần áo, giày dép…đều rao bán với giá khá “mềm”. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là hầu hết các mặt hàng này đều không rõ nguồn gốc, nhãn mác, hạn sử dụng vì vậy, khách hàng nên thận trọng trước khi mua.

Có mặt tại chợ đêm Du lịch Ninh Thuận trong những ngày cuối năm, không khí mua sắm ở những sạp bán hàng quần áo, giày dép giá rẻ khá nhộn nhịp. Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ nhiều mặt hàng dành cho trẻ em, mà cả người lớn cũng rất phong phú, giá chỉ bằng một phần ba trong các cửa hàng. Vừa lựa được hai áo sơ mi có giá 150 ngàn đồng, chị Trương Thị Bé chia sẻ: Nhìn mẫu mã, màu sắc, chất liệu cũng tương đối. Cuối năm rồi, nhiều khoản chi tiêu nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó”. Riêng các mặt hàng giày da, giày thể thao, giày cao gót cũng có giá từ 80 - 150 nghìn đồng. Loại giày này rất giống thương hiệu giày Nike, Adias... tìm hiểu không kỹ rất dễ bị nhầm. Không chỉ các mặt hàng quần áo, giày dép, tại chợ đêm Du lịch Ninh Thuận còn bày bán hàng gia dụng đồng giá từ 10 – 50 nghìn đồng. Chủ yếu là các mặt hàng như: chén, bát, đũa, rổ, dao, kéo, sữa tắm, dầu gội... Các mặt hàng khuyến mãi được đổ đống với các “bảng hiệu” sơ sài được viết bằng tay trên những tấm bìa cứng; những chiếc loa tay mở hết công suất chào mời người mua hàng, như: “100 ngàn 3 bộ” “hàng thanh lý giá sốc” “xả hàng”…. Chị Trang, chủ cửa hàng bán quần áo tại chợ đêm Du lịch Ninh Thuận cho biết: Càng cận tết, lượng khách đến mua hàng ngày càng đông, chủ yếu là người lao động có thu nhập thấp.

Mặt hàng thời trang giá rẻ được bày bán ở các chợ thu hút nhiều người quan tâm.

Không chỉ các gian hàng ở khu vực chợ đêm, tại các trung tâm mua sắm, siêu thị điện máy, shop thời trang… trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đều đồng loạt “tung ra” nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, không phải chương trình khuyến mãi, giảm giá nào cũng giống như lời quảng cáo. Đối với những mặt hàng điện tử, gia dụng..các cửa hàng thường nâng giá gốc lên rồi treo biển giảm giá, tặng quà để đánh lừa người tiêu dùng. Đối với các mặt hàng hóa, mỹ phẩm thì khuyến mãi chỉ dành cho những sản phẩm gần hết hạn sử dụng...

Những mặt hàng đồng giá và khuyến mãi lớn luôn thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, không ít người khá thất vọng về chất lượng sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Lụa, công nhân Công ty May Tiến Thuận chia sẻ: Tuần trước tôi có mua cho con gái ba bộ đồ với giá 100.000 đồng. Lúc mua nhìn nhãn mác chữ cotton, tôi thấy chất vải, mẫu mã khá ưng ý thế nhưng về giặt qua nước, quần áo phai hết màu, thậm chí vải không thấm nước không phải chất cotton như quảng cáo. Đúng là “tiền nào của nấy”.

Trong những tháng cuối năm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát hạn chế các loại hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử dụng không bị “tuồn” ra thị trường. Ông Huỳnh Đắc Dũng, quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 khuyến cáo người dân: Để bảo vệ quyền lợi của mình, người tiêu dùng khi mua sắm nên chọn những mặt hàng còn hạn sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không nên ham hàng rẻ, hàng giảm giá, kém chất lượng. Với các mặt hàng trong nước cần xem kỹ nhãn mác thuộc công ty nào sản xuất, riêng các mặt hàng xuất khẩu bên cạnh nhãn hiệu tiếng nước ngoài sẽ có kèm theo nhãn phụ bằng Tiếng Việt.