Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 17-1, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện Ninh Hải tổ chức giải ngân nguồn vốn 450 triệu đồng cho 15 hộ nông dân ở khu phố Khánh Sơn 2, thị trấn Khánh Hải để mở rộng trồng mới và cải tạo vườn nho (bình quân mỗi hộ được vay 30 triệu đồng). Các hộ vay cam kết sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả vốn, phí đầy đủ, đúng hạn.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết và giải ngân. Ảnh: V.Ba

* Năm 2018, LĐLĐ huyện Ninh Hải đã làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) gắn với đẩy mạnh học tập theo chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các công đoàn cơ sở đã vận động CNVCLĐ đóng góp Chương trình nhà ở “ Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền trên 80 triệu đồng; xây mới 4 căn nhà cho đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 120 triệu đồng; vận động đoàn viên công đoàn khối trường học hỗ trợ cho 2 giáo viên bị mắc bệnh hiểm nghèo, với số tiền 200 triệu đồng...

* Ngày 17-1, UBND xã Phước Trung (Bác Ái) phối hợp với Đoàn từ thiện Chùa Phước Duyên (Bà Rịa-Vũng Tàu) trao 500 suất quà cho các hộ gia đình khuyết tật, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” và “Tết vì người nghèo” gắn kết yêu thương, đã góp phần giúp người dân địa phương đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

Đại diện UBND xã Phước Trung trao quà cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: P.Bình