Đỗ Hữu Đức với khoảnh khắc “Chung sức”

(NTO) Những ngày đầu năm mới 2019, chúng tôi đến thăm Nghệ sĩ Đỗ Hữu Đức (ảnh), ở phường Bảo An, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Anh là một trong những người cầm máy gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực ảnh nghệ thuật của tỉnh ta. Đặc biệt với tác phẩm “Chung sức” của anh vinh dự được Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí Trung ương tặng giải Khuyến khích về chủ đề Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giữa căn phòng khách gia đình, nghệ sĩ Đỗ Hữu Đức treo trang trọng Bằng chứng nhận giải thưởng về chủ đề Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng và tác phẩm “Chung sức”. Trao đổi với người nghệ sĩ có duyên với nhiều giải thưởng, chúng tôi được biết tác phẩm “Chung sức” được anh bấm máy khoảnh khắc lực lượng công nhân thuộc Công ty Cổ phần Cầu 14 đang chung tay di chuyển đường ray khỏi cầu Móng cũ vì đã có cây cầu Móng mới hoàn thành, bảo đảm an toàn cho những đoàn tàu qua cung đường Tháp Chàm. Bức ảnh ghi lại hình ảnh đội ngũ công nhân trong màu áo xanh người thợ, đầu đội mũ bảm hiểm lao động, tay mang găng nỗ lực di chuyển đường ray giữa lòng cầu Móng (chụp ngày 22-12-2015) xây dựng từ những thập niên đầu thế kỷ 19, ngả màu thời gian nâu sẫm. Công nhân hăng say lao động giữa công trường bề bộn thiết bị kỹ thuật và hậu cảnh là chiếc cầu Móng mới hoàn thành tươi xanh màu sơn mới. Trên thành cầu cắm những lá cờ mang tên đơn vị thi công thể hiện không khí lao động tươi vui của công nhân ngành cầu đường Việt Nam. Tác phẩm “Chung sức” của Nghệ sĩ Đỗ Hữu Đức đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh “Đường sắt trong tôi” do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống đường sắt Việt Nam (21-10). Anh tiếp tục gởi bức ảnh “Chung sứ”c tham dự Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tác phẩm được Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải Khuyến khích năm 2018.

Góc máy của Nghệ sĩ Đỗ Hữu Đức thể hiện phong cách sáng tạo trẻ trung, anh gắn bó thiết thân với phong cảnh và nhịp sống đời thường trên quê hương Ninh Thuận. Trong đó nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật như “Êm đềm” đoạt giải B cuộc thi Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn do chương trình VTV 1 thuộc Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức năm 2008; Lễ hội Katê năm 2014 được triển lãm tại cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2015 do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức; Lễ hội Katê năm 2016 được triển lãm tại cuộc thi ảnh quốc tế do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Gia Định tổ chức năm 2016; Giữa bầy cừu triển lãm trong các thuộc thi ảnh quốc tế tại Bosnia năm 2013, Việt Nam năm 2014…Nghệ sĩ Đỗ Hữu Đức được Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen do có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật. Tháng 10- 2009, anh vinh dự được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

“Trên 30 năm cầm máy, tôi đã có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng và được triển lãm tại các cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật trong và ngoài nước. Đặc biệt với tác phẩm “Chung sức” được trao tặng giải thưởng cấp quốc gia về chủ đề Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phần thưởng cao quý, động viên tôi tiếp tục nỗ lực sáng tác về chủ đề đất nước, con người trên quê hương Ninh Thuận trong năm mới Kỷ Hợi- 2019”, Nghệ sĩ Đỗ Hữu Đức chia sẻ niềm vui.