Hội Đông y Ninh Sơn: Tổ chức Đại hội lần thứ VIII

Hội Đông y huyện Ninh Sơn vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Đông y huyện Ninh Sơn không ngừng phát triển mạng lưới đông y và phát triển hội viên; công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền có hiệu quả được nhân dân tín nhiệm ngày một nâng lên. Trong 5 năm qua, toàn Hội đã khám và điều trị cho hơn 26.830 lượt bệnh nhân; tổ chức 38 đợt khám cấp thuốc, châm cứu miễn phí và tặng quà cho hơn 3.500 lượt người; các cấp hội đã phát triển vườn thuốc nam tại các cơ sở y tế, cơ quan, trường học và nuôi trồng tại các hộ gia đình với diện tích khoảng 2.000 m2, với 60 chủng loại dược liệu, mỗi năm khai thác và chế biến trên 2.000kg thuốc nam đưa vào điều trị.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Đông y huyện Ninh Sơn. Ảnh: K.Thùy

Trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “ Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; tỷ lệ khám chữa bệnh và sử dụng thuốc y học cổ truyền tăng từ 20-30%; xây dựng 100% vườn thuốc nam mẫu trong trạm y tế và Hội Đông y theo chương trình chuẩn y tế quốc gia; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đạt 80% trở lên.