Chi bộ thôn Nhuận Đức: Lãnh đạo nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới

(NTO) Đồng chí Phạm Văn Thể, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hữu (Ninh Phước) giới thiệu Chi bộ thôn Nhuận Đức là chi bộ tiêu biểu năm 2018. Tập thể chi bộ lãnh đạo nhân dân đoàn kết, huy động các nguồn lực xã hội chung tay xây dựng bộ mặt nông thôn mới (NTM) ngày càng khởi sắc.

Đến với thôn Nhuận Đức, chúng tôi ghi nhận khu dân cư khang trang với hệ thống giao thông được đầu tư bê tông đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của nhân dân. Trên các trục giao thông nội thôn được lắp đặt bóng điện chiếu sáng bảo đảm an ninh trật tự địa bàn dân cư. Sân phơi xi măng rộng trên 1.100 m2 được nông dân phơi lúa vừa thu hoạch vụ mùa sớm vàng óng trong nắng mai. Đồng chí Thái Xuân Lộc, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban quản lý thôn Nhuận Đức cho biết; Xây dựng NTM đã trở thành phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng đến mỗi gia đình, mỗi người dân. Bà con nhận thức xây dựng NTM là huy động sức dân đóng góp nhằm nâng cao đời sống cho chính gia đình mình nên các tầng lớp nhân dân đồng thuận thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Cấp ủy chi bộ xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM dựa trên nhu cầu thiết thực của thôn và khả năng đóng góp của người dân. Việc triển khai đưa nghị quyết của chi bộ vào cuộc sống được cán bộ và các tầng lớp nhân dân đồng thuận cao. Thôn Nhuận Đức là một trong những khu dân cư đầu tiên trên địa bàn xã đạt 19 tiêu chí NTM, góp phần đưa Phước Hữu về đích xã NTM năm 2018.

Hệ thống giao thông khu dân cư Nhuận Đức được bê tông xi măng khang trang,
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Thôn Nhuận Đức hiện có 516 hộ, với 2.215 nhân khẩu, đời sống của người dân dựa vào nguồn thu nhập từ 152 ha ruộng gieo trồng 3 vụ/năm, 26 ha đất trồng hoa màu chủ động tưới kết hợp chăn nuôi gia súc có sừng và dịch vụ thương mại. Nông dân đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác theo mô hình “1 phải, 5 giảm”, cánh đồng lớn trên cây lúa, với diện tích 75 ha, đạt năng suất bình quân 70- 75 tạ/ha/vụ. Nông dân chăn nuôi trên 1.300 con gia súc có sừng cho thu nhập ổn định, tích lũy vốn liếng xây cất nhà ở khang trang, nuôi con học hành thành đạt. Toàn thôn có 12 ô tô tải, 9 máy cày, 8 máy gặt đập liên hợp thực hiện hiệu quả việc cơ giới hóa đồng ruộng, bảo đảm lịch thời vụ sản xuất tại địa phương. Các nông hộ: Bùi Quốc Cảnh, Nguyễn Trọng Hùng, Trần Bảy, Trần Bá… là những điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, cũng là những nông hộ tích cực đóng góp tài chính cùng Nhân dân xây dựng NTM. 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sạch sinh hoạt; được hưởng các dịch vụ về thông tin liên lạc, chăm sóc sức khỏe với 87,2% dân số tham gia BHYT. Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân người dân đạt 35,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 3,4%, với 18 hộ, chủ yếu là người già neo đơn, người tàn tật được chính sách bảo trợ xã hội…

Chi bộ có 12 đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết của chi bộ về xây dựng NTM, nêu gương cho quần chúng noi theo. Thôn Nhuận Đức vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các nguồn lực xã hội đóng góp nhiều tỷ đồng đầu tư xây dựng sân phơi lúa, đường giao thông, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, loa truyền thanh không dây. Đơn cử năm 2016, năm đầu tiên phát động phong trào NTM, Nhân dân đóng góp 116 triệu đồng cùng chính quyền địa phương bê tông hóa tuyến đường nội thôn dài 533 m. Năm 2017, nhân dân cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đầu tư 150 triệu đồng bê tông xi măng tuyến đường nội thôn dài 200 m. Vận động đảng viên, nhân dân đóng góp trên 20 triệu đồng thực hiện công trình thắp sáng đường quê, lắp đặt 33 bóng đèn “phủ sáng” tất cả các tuyến giao thông nội thôn và trục đường liên thôn Nhuận Đức- Mông Đức.

Ông Nguyễn Văn Sơn, người dân ở thôn Nhuận Đức phấn khởi cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được cấp ủy chi bộ, Ban quản lý thôn và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ đã tích cực chung tay cùng chính quyền xây dựng đời sống khu dân cư phát triển. Bà con nông dân rất phấn khởi nhìn thấy bộ mặt thôn xóm ngày càng đổi mới, tình làng nghĩa xóm gắn kết, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực đóng góp của bà con xây dựng NTM thực sự phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần quan trọng nâng cao toàn diện đời sống người dân địa phương.

Đồng chí Thái Xuân Lộc cho biết thêm: Trong thời gian tới, Chi bộ thôn Nhuận Đức tiếp tục lãnh đạo nhân dân huy động các nguồn lực đầu tư bê tông xi măng 100% các tuyến đường nội thôn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Vận động nông dân chuyển đổi ruộng gò canh tác lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu kết hợp chăn nuôi gia súc có sừng, tăng thu nhập và nâng cao đời sống gia đình. Tập trung giữ vững tình hình an ninh- trật tự khu dân cư, tích cực góp phần cùng nhân dân địa phương nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn NTM của xã Phước Hữu.