Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

(NTO) Ngày 14-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các ban Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; các sở, ngành và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và báo cáo viên cấp tỉnh.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: B.T

Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong thuộc Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng báo cáo những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo báo cáo, chuyên đề gồm 2 phần; phần thứ nhất nêu bật nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; phần thứ hai nói về chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Phần thứ nhất phân thành 3 nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Phần thứ hai tập trung vào 3 nội dung: Chủ trương của Đảng; Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Qua báo cáo chuyên đề, Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong quán triệt rõ về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “dân làm gốc”. Theo đó các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xây dựng chương trình, kế hoạch, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân trong các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.