Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 13-12, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hội thẩm, thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký Tòa án nhân dân 2 cấp đợt 2 năm 2018.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đợt 2 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh. Ảnh: L.Anh

Các học viên được học tập, bồi dưỡng các chuyên đề: Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tham gia, thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa; giới thiệu các nghị quyết, án lệ mới của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật có liên quan; rút kinh nghiệm công tác xét xử án dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình; phổ biến chủ trương của Tòa án nhân dân tối cao về Trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa án; trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc và hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong công tác giải quyết, xét xử các loại án…

* Ngày 13-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Hòa, thuộc hộ nghèo khu phố 9, thị trấn Phước Dân. Căn nhà có diện tích 42 m2, số tiền xây dựng 110 triệu đồng, trong đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận hỗ trợ 50 triệu đồng thông qua Quỹ “Vì người nghèo” huyện, số còn lại do gia đình, dòng họ đóng góp.

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức bàn giao
nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Hòa. Ảnh: P.Lâm

* Toàn tỉnh hiện có 402 tổ hòa giải, với 2.743 hòa giải viên. Trong năm 2018, các Tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận 472 vụ việc, trong đó hòa giải thành 321 vụ việc, hòa giải không thành 130 vụ việc, còn 21 vụ việc đang trong thời gian giải quyết. Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ổn định tình hình ANTT, hạn chế việc khiếu nại tố cáo đông người vượt cấp.