Phát hiện và xử lý 2 quả bom lớn

Ngày 1-12, Đội dò tìm, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh (Bộ CHQS tỉnh) cho biết đã xử lý và di chuyển an toàn 2 quả bom được phát hiện vào ngày 29-11 tại xã Phước Dinh (Thuận Nam).

Trước đó, trong quá trình dò tìm xử lý bom, mìn trên địa bàn thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, Đội dò tìm, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ đã phát hiện 2 quả bom MK82 nằm ở độ sâu trên 2m so với mặt đất. Mỗi quả bom nặng khoảng 225kg, chiều dài 2,2m, đường kính 27,3 cm, trọng lượng thuốc nổ 93kg, nằm cách nhau gần 150m; trong đó có 1 quả còn nguyên vẹn rất nguy hiểm. Sau khi phát hiện, Đội đã tiến hành xử lý và di dời về khu tập kết chờ hủy theo đúng quy định.

Chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tiến hành kiểm tra xác định loại bom.