Trường TH Lâm Sơn: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(NTO) Với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, những năm qua, đội ngũ thầy cô giáo Trường TH Lâm Sơn (Ninh Sơn) không ngại khó, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học, trở thành điểm sáng trong sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện nhà.

Năm học 2018- 2019, Trường TH Lâm Sơn có 468 học sinh được biên chế thành 16 lớp, trong đó: Khối lớp 2 đến lớp 5 có 12 lớp, với 340 học sinh, được tổ chức dạy học theo mô hình Trường học mới Việt Nam (VNEN). Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm 23 người, trong đó có 20 thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp giảng dạy, nhiều thầy cô giáo lâu năm giàu kinh nghiệm là nòng cốt trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của trường.

Giờ học môn Tiếng Việt tại lớp 4A, Trường TH Lâm Sơn.

Thầy giáo Ung Văn Bảy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ năm học 2012- 2013, Trường TH Lâm Sơn là một trong 3 trường tiểu học của huyện Ninh Sơn được chọn để tổ chức dạy học theo mô hình VNEN. Tuy bước đầu còn vất vả nhưng tập thể giáo viên luôn nỗ lực để tăng cường đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, giúp cho các em học sinh được trải nghiệm chương trình học tập mới sinh động, phát triển toàn diện các kỹ năng của bản thân.

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo mô hình học tập mới, nhà trường đã tu sửa lại 17 phòng học, trang bị thêm các thiết bị dạy học như máy chiếu, loa máy sinh hoạt tập thể… Ngoài ra, thầy cô giáo và học sinh còn trang trí lớp học theo nhóm, lập góc sinh hoạt, hộp thư vui, vườn hoa điểm 10; giáo viên tích cực soạn giảng theo phương pháp mới, thực hiện tiết dạy bằng giáo án điện tử (2 tiết/năm học), tổ chức sinh hoạt chuyên môn để trao đổi kinh nghiệm. Nhờ vậy, đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp của trường đã sử dụng thành thạo máy vi tính, trình chiếu bài giảng; có 19 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó có 3 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Toàn trường có 3 đề tài sáng kiến đổi mới dạy học được Hội đồng khoa học cấp huyện công nhận trong năm học 2017- 2018.

Phong trào học tập của học sinh cũng được đẩy mạnh, đa số học sinh chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập. Các lớp thành lập tổ, nhóm trao đổi kiến thức, “Đôi bạn cùng tiến”, nhất là hoạt động kỹ năng sống được các em hưởng ứng sôi nổi, hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường được tổ chức thường xuyên vào các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày thành lập Đảng 3-2… Do đó, nhà trường luôn duy trì được sĩ số học sinh đạt tỷ lệ 100%, công tác vận động học sinh ra lớp luôn đạt và vượt chỉ tiêu của huyện giao. Năm học vừa qua, toàn trường có 224 học sinh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện, có 87/87 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

Thầy giáo Ung Văn Bảy cho biết thêm: Ngoài hoạt động dạy và học, nhà trường còn luôn chú trọng giáo dục ngoại khóa, trải nghiệm cho học sinh bằng nhiều hình thức phong phú như: cải tạo cảnh quan sân trường xanh- sạch- đẹp, vẽ tranh dọc các cầu thang lên lớp, lắp đặt mô hình Cột mốc đảo Trường Sa ở sân trường… để thầy cô giáo và các em tổ chức sinh hoạt tập thể, tuyên truyền giáo dục các kỹ năng sống, giữ gìn vệ sinh môi trường, tình yêu quê hương đất nước.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền Trường TH Lâm Sơn được UBND tỉnh tặng Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc. Nhà trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ I và được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trong năm học 2018- 2019, tập thể thầy cô giáo và học sinh của trường quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học, phấn đấu đạt danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh.