Phụ nữ Ninh Phước phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” giúp đỡ hội viên nghèo

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, giúp đỡ hội viên (HV), phụ nữ (PN) có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua, các cấp Hội PN huyện Ninh Phước đã triển khai, nhân rộng nhiều mô hình, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm.

Chăm lo nhà ở cho HV, PN nghèo, năm 2018, Hội PN huyện đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương”, thu hút đông đảo HV, PN, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ. Thông qua các hình thức vận động, như: Quyên góp trực tiếp, tổ chức văn nghệ gây quỹ từ thiện…, đến nay, toàn Hội đã vận động được 274 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 7 nhà, sửa chữa 1 nhà, qua đó, góp phần giúp đỡ HV, PN nghèo giải quyết khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống. Đơn cử như trường hợp chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, thôn Phước An 2 (xã Phước Vinh) bị bệnh hiểm nghèo chưa có điều kiện xây dựng nhà ở. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của chị, Hội PN xã Phước Vinh đã tổ chức 3 đêm văn nghệ, quyên góp, hỗ trợ số tiền 35 triệu đồng giúp gia đình chị xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm chữa bệnh.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện Ninh Phước tặng heo cho gia đình
chị Trượng Thị Thanh Lý, thôn Phước Đồng 2 (xã Phước Hậu). Ảnh: P.Lâm

Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, cùng với việc tín chấp, tạo điều kiện cho chị em vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ “Hỗ trợ PN phát triển” tỉnh, các cấp Hội vận động HV duy trì các hình thức tiết kiệm tại chi hội nhằm phát huy nguồn vốn nội lực, giúp các chị có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Điều đáng ghi nhận trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế là năm 2018, cơ quan Hội PN huyện phát động phong trào xây dựng quỹ khởi nghiệp, vận động, đóng góp 7 triệu đồng, mua tặng 2 gia đình HV nghèo, nhận đỡ đầu 4 con heo con và 1 con heo nái. Hội PN các xã, thị trấn thành lập Quỹ “Hỗ trợ PN khởi nghiệp” với số tiền 75 triệu đồng, giúp HV, PN có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi, trồng trọt… Điển hình như Hội PN xã An Hải vận động, giúp 2 HV nghèo, số tiền 1,9 triệu đồng. Hội PN thị trấn Phước Dân quyên góp, mua 100 con gà giống trao tặng 5 chị có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Đăng Khoa (hộ nghèo khu phố 5) 1 triệu đồng làm vốn buôn bán nhỏ.

Bên cạnh giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các mô hình, hoạt động nhân đạo từ thiện, chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách, HV, PN, học sinh nghèo. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, mô hình “Hũ gạo tình thương” do Hội phát động đã quyên góp trên 1.800 kg gạo, giúp 153 lượt PN nghèo, neo đơn, khó khăn đột xuất; các cấp Hội vận động 103 triệu đồng, 2.680 kg gạo, gần 600 suất quà hỗ trợ HV, PN, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội PN thị trấn Phước Dân thành lập mô hình “Vòng tay nhân ái” nhận đỡ đầu 2 cụ già mù, neo đơn mỗi tháng 300 ngàn đồng/cụ; Hội PN xã Phước Vinh vận động, tặng quà gia đình chính sách 1,1 triệu đồng; Hội PN xã Phước Hữu tặng 100 quyển vở, 50 cây viết, 10 cặp sách cho học sinh các cấp, hỗ trợ 1 học sinh mua bảo hiểm y tế với số tiền 630 ngàn đồng…

Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp Hội PN huyện Ninh Phước đang làm tốt phong trào “Tương thân, tương ái”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương PN tiêu biểu. Điển hình như chị Hà Thị Thúy (khu phố 12, thị trấn Phước Dân) đã vận động các mạnh thường quân mua tặng chị Hồ Thị Mỹ Hương một cặp bò cái; vận động xây tặng nhà ở cho 1 gia đình nghèo… Hay như em Nguyễn Thị Xuân Mai, thôn Ninh Quý 2 (xã Phước Sơn), là sinh viên mới ra trường đi làm, song Xuân Mai đã tiết kiệm chi tiêu, nuôi “heo đất” được 15 triệu đồng, hỗ trợ 100 suất quà cho hộ nghèo tại địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội PN huyện Ninh Phước, cho biết: Phong trào “Tương thân, tương ái” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Hội quan tâm, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhằm giúp HV, PN, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Mỗi căn nhà, món quà, phần tiền được trao đã tạo niềm tin, nghị lực giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng, thắt chặt nghĩa tình làng xóm, thu hút chị em tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh… Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, thời gian tới, Hội tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào, mô hình nhân đạo, từ thiện để phong trào “Tương thân, tương ái” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.