Chủ động ứng phó mưa lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hồi 4 giờ sáng, ngày 18-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Ninh Thuận khoảng 130km về phía Đông Đông Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9; bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 (khoảng 70km) tính từ tâm ATNĐ.

Do ảnh hưởng của ATNĐ suy yếu từ bão số 8, trong ngày và đêm nay (18-11) ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Riêng khu vực tỉnh Ninh Thuận thời tiết trên đất liền từ nay đến hết ngày 19, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa các khu vực phổ biến từ 50mm đến 150mm, riêng các huyện: Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc khả năng mưa nhiều hơn, gió Đông Bắc vùng sâu trong đất liền cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 7, vùng ven biển có gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh; gió bão cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10; biển động mạnh; độ cao sóng: 3.0m đến 5.0m; cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Do ảnh hưởng bão số 8, ATNĐ, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Tính đến ngày 18-11, dung tích 21 hồ chứa nước đạt 97,65/194,49 triệu m3; mực nước hồ Đơn Dương 78,21/165m3.

Ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn tại Cảng Cá Cà Ná (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

Để chủ động ứng phó với ATNĐ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện Công điện số 56/CĐ-TW hồi 19 giờ 00 ngày 17-11-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Thông báo số 01/TB-PCTT ngày 17-11-2018 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Trong đó, yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Khai thác các cảng cá và UBND các huyện, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ trên các phương tiện thông tin; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để thoát ra, hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại bến, các hoạt động kinh tế trên biển và ven bờ để đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt là đối với khách du lịch trên biển. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Riêng trong ngày 17-11, lực lượng chức năng cũng đã liên lạc, thông báo tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh là 2.560 tàu/15.553 lao động về nơi trú tránh an toàn.

Đối với các địa phương, theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ, mưa, lũ; thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh, đặc biệt là đối với mưa lớn, ngập úng, dông lốc; chủ động triển khai phương án sẵn sàng ứng phó theo “phương châm 4 tại chỗ”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi kiểm tra việc vận hành các hồ chứa để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, đồng thời chủ động tích nước theo quy định.

* Một tàu cá gặp nạn trên vùng biển Ninh Hải

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17-11-2018, ngư dân Nguyễn Trung (sinh năm 1978) ở thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải (huyện Ninh Hải) trong lúc thả lưới ở khu vực biển thuộc thôn Mỹ Hoà, xã Thanh Hải cách bờ khoảng 10 hải lý thì phát hiện 1 người đang trôi dạt trên biển, đã tổ chức cứu vớt và đưa vào trụ sở Ban Quản lý thôn Mỹ Hoà để sơ cứu. Đến 9 giờ cùng ngày Đồn Biên phòng Thanh Hải đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nạn nhân tên là Lê Văn Hải (sinh năm 1973) ở Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên là lao động đi trên tàu cá của tỉnh Khánh Hoà KH-09938 TS, trên tàu có 3 lao động, do ông Lê Văn Vinh cư trú tại Cam Lợi, Tp.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà) làm chủ phương tiện. Qua thông tin, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 16-11-2018, trong khi đang hoạt động trên biển thì tàu cá KH-09938 TS bị chìm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Thanh Hải và Quân y Biên phòng tổ chức sơ cấp cứu cho nạn nhân và theo dõi việc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; vận động 2 phương tiện tàu cá ngư dân tham gia tìm kiếm; điều động lực lượng Bộ đội Biên phòng và hai phương tiện của ngư dân để tìm kiếm trên khu vực biển từ Hòn Đỏ-Mỹ Hoà. Điều 2 tàu Biên phòng Tàu BP–36.04.02/354CV/09 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội BP 2 đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động tàu cá KH-02382 TS/75CV do ông Lê Văn Quang làm thuyền trưởng đang hoạt động ở khu vực biển cách Hòn Đỏ, xã Thanh Hải khoảng 7 hải lý về hưóng Đông để tham gia tìm kiếm và đã cứu vớt được ngư dân tên Lê Anh Cơ (sinh năm1990) đưa lên tàu, tình trạng sức khoẻ ổn định. Hiện còn chủ tàu Lê Văn Vinh vẫn mất tích chưa tìm thấy; 3 phương tiện tàu cá ngư dân và tàu BP – 36.04.02 vẫn đang tổ chức tìm kiếm trên khu vực tàu cá KH- 09938 TS bị nạn.