Người đảng viên dân tộc Chăm học tập và làm theo phong cách Bác Hồ

(NTO) Đồng chí Hứa Văn Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hậu (Ninh Phước) giới thiệu anh Trượng Thành Liêm (ảnh), Bí thư chi bộ thôn Hiếu Lễ là một trong những đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh Liêm nêu gương tích cực chăm lo xây dựng nông thôn mới (NTM) khu dân cư ngày càng khởi sắc. Bản thân làm kinh tế giỏi và nêu cao tinh thần tự học, tự rèn đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị được chi bộ và nhân dân địa phương tin tưởng giao phó.

Trao đổi với anh Trượng Thành Liêm, chúng tôi được biết, Chi bộ thôn Hiếu Lễ hiện có 15 đảng viên được phân công đảm nhận các chức danh chủ chốt ở địa bàn khu dân cư. Với vai trò bí thư, anh Liêm đảm nhận công tác xây dựng Đảng và xây dựng NTM. Cấp ủy luôn quán triệt đảng viên đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bản thân anh Liêm nêu gương người đứng đầu cấp ủy chi bộ luôn gần dân, sát dân, chăm lo lợi ích chính đáng cho nhân dân địa phương. Căn cứ vào chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và tình hình thực tiễn ở khu dân cư, anh Liêm tổ chức họp chi bộ dân chủ bàn bạc thống nhất ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị địa phương. Cấp ủy chi bộ chủ trì việc soạn thảo, ban hành, kiểm tra thực hiện nghị quyết thông qua đảng viên được phân công phụ trách từng mảng công việc, từng vùng dân cư, bảo đảm việc đưa nghị quyết của chi bộ vào thực tiễn cuộc sống được người dân đồng thuận thực hiện.

Để minh chứng, anh Trượng Thành Liêm đưa chúng tôi đi thăm khu dân cư Hiếu Lễ cơ bản đạt tiêu chí sáng- xanh- sạch- đẹp của xã đạt chuẩn NTM Phước Hậu. Anh cho biết học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ “Dân Vận khéo thì việc gì cũng thành công”, từ đầu tháng 9-2018 đến nay, chi bộ vận động nhân dân đóng góp trên 40 triệu đồng ứng trước cho đơn vị thi công công trình thắp sáng đường quê, với 100 bóng đèn “phủ sáng” 6 tuyến đường chính và các trục đường nhánh với chiều dài 8 km. Từ nay đến cuối năm 2018, Chi bộ thôn Hiếu Lễ tiếp tục vận động các nguồn lực đóng góp kinh phí 80 triệu đồng hoàn thành công trình chiếu sáng tất cả các tuyến đường nội thôn lắp đặt 150 bóng đèn với chiều dài khoảng 10 km. Trong những năm gần đây, Chi bộ lãnh đạo vận động nhân dân và các nhà tài trợ đóng góp trên 300 triệu đồng cùng chính quyền địa phương bê tông hệ thống giao thông khu dân cư, với chiều dài hơn 3 km trị giá 1 tỷ đồng. Vận động các cơ quan, doanh nghiệp tài trợ và Nhân dân đóng góp 105 triệu đồng xây dựng cổng làng văn hóa Hiếu Lễ; xây dựng tường rào nghĩa trang thôn trị giá 120 triệu đồng.

Không chỉ hoàn thành tốt vai trò của người Bí thư chi bộ, anh Liêm còn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất ở địa phương. Chúng tôi đến thăm gia đình anh Trượng Thành Liêm ở giữa làng Chăm Hiếu Lễ. Trước ngôi nhà ngói khang trang là vườn táo xanh rộng gần 1,5 sào đang vào mùa thu hoạch, thương lái đến tận vườn mua với giá 7- 8 ngàn đồng/kg, cho thu nhập 70- 80 triệu đồng. Vườn táo canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP của gia đình anh được Hội Làm vườn tỉnh chọn làm mô hình mẫu tổ chức lớp học kỹ thuật trồng táo cho nông dân xã Phước Hậu. Nhờ làm vườn kết hợp canh tác 1 ha ruộng cánh đồng lớn thâm canh theo mô hình “1 phải, 5 giảm” 3 vụ đạt sản lượng trên 22 tấn/năm, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, nuôi hai người con đang học đại học và cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh. Bản thân anh cũng là tấm gương hiếu học, tháng 8- 2018, anh vừa tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý Văn hóa hệ vừa học vừa làm của Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

“Là đảng viên được tập thể tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, bản thân tôi tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi luôn nêu gương thực hiện tốt công tác “Dân Vận khéo”; cùng tập thể cấp ủy quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, anh Trượng Thành Liêm chia sẻ.

Ghi nhận thành tích trên, năm 2017, anh Trượng Thành Liêm được Huyện ủy Ninh Phước tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.