Phủ Hà đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

(NTO) Trong những năm qua, Đảng ủy và chính quyền phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) đề ra nhiều giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí Lương Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường cho biết: Phường Phủ Hà có mật độ dân cư cao, được tỉnh và thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị, nhất là mở rộng hệ thống giao thông nên địa phương tận dụng các lợi thế này để phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng, tiểu- thủ công nghiệp, trong đó thương mại- dịch vụ được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, định hướng phát triển lâu dài để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân.

Phường Phủ Hà trên đường phát triển.

Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian qua, chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi và đề ra nhiều giải pháp thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào các lĩnh vực này, trong đó tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả hành chính công, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ pháp lý giúp các cá nhân, tập thể nhanh chóng hoàn thành các thủ tục trong việc thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, vay vốn… Ngoài ra, chính quyền địa phương còn khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh không ngừng đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, lưu thông hàng hóa. Chính vì vậy số doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn ngày càng tăng, nâng cao về năng lực. Hiện địa phương quản lý 1.028 hộ kinh doanh, tăng 31 hộ so với cùng kỳ, hoạt động trên các lĩnh vực nhà hàng, ăn uống, vận tải, xây dựng… Đứng chân trên địa bàn còn có khoảng 70 doanh nghiệp, trong đó có 3 ngân hàng, 1 siêu thị… đáp ứng nhu cầu giao dịch, mua sắm cho người dân địa phương cũng như các vùng lân cận. Ước tính năm 2018, giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch vụ đạt gần 680 tỷ đồng, tăng khoảng 11,5% so với vùng kỳ, chiếm tỷ trọng 52,7% trong cơ cấu kinh tế. Công nghiệp-xây dựng đạt gần 619 tỷ đồng, tăng 10%, chiếm tỷ trọng 46,8%, thu ngân sách địa phương đạt gần 3,4 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, cùng các chính sách an sinh xã hội khác cũng được Đảng ủy và chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Thực hiện chính sách giảm nghèo, chăm lo đời sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, năm 2018, địa phương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân gần 3,4 tỷ đồng giúp cho hàng trăm hộ gia đình có vốn sản xuất, làm ăn, cho con em học tập, tìm kiếm việc làm… Ngoài ra, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng các nguồn quỹ từ thiện để tổ chức thăm hỏi, tặng hàng ngàn suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, người nghèo, hộ neo đơn… phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái trong các tầng lớp nhân dân. Qua khảo sát, đến cuối năm 2018, toàn phường chỉ còn 10 hộ nghèo, chiếm 0,3%; 58 hộ cận nghèo chiếm 1,77%.

Đồng chí Lương Hoài Nam cho biết thêm: Hiện trên địa bàn phường đang triển khai thực hiện một số dự án quan trọng của tỉnh và thành phố, như khu dân cư Phủ Hà, khu dân cư Bắc đê sông Dinh, tuyến đường N9… Sau khi hoàn thành, những dự án này sẽ góp phần không nhỏ đẩy mạnh phát triển kinh tế của địa phương, nhất là thương mại- dịch vụ, công nghiệp- xây dựng. Đồng thời, với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, tin rằng Phủ Hà tiếp tục có bước phát triển mới, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.