Ninh Phước: Chung tay chăm lo cho người nghèo

(NTO) Nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Ninh Phước không ngừng tăng cường công tác lãnh đạo, tuyên truyền, triển khai đồng bộ nhiều mô hình, chính sách an sinh xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế trong cộng đồng dân cư.

Từ tham mưu của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, ngày 6-4-2018, Huyện ủy Ninh Phước đã ban hành Công văn số 1454-CV/HU về việc triển khai thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo đó, để phong trào được triển khai hiệu quả, Huyện ủy đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ cơ sở đăng ký nhận đỡ đầu, hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 2 hộ vươn lên thoát nghèo, đồng thời xem đây là tiêu chí xếp loại chất lượng của cơ quan, đơn vị trong năm 2018…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. 

Triển khai công văn của Huyện ủy, đầu tháng 5-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND huyện tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tại buổi lễ, toàn huyện có 32 cơ quan ký cam kết nhận đỡ đầu 50 hộ nghèo và 9 xã, thị trấn ký cam kết nhận đỡ đầu 427 hộ vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Ban Dân vận-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước, cho biết: Nhìn chung, phong trào thi đua được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân chung tay hưởng ứng, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Sau khi ký cam kết, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã tổ chức các buổi thăm hỏi, tìm hiểu nguyên nhân, nhu cầu của các hộ gia đình nghèo nhận đỡ đầu, từ đó xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Điển hình như Hội Nông dân huyện đã vận động, mua 2 con bò cái trị giá 21 triệu đồng tặng 2 hộ nghèo ở xã Phước Sơn, gồm: Nguyễn Hùng (thôn Ninh Quý 1), Huỳnh Tấn Châu (thôn Ninh Quý 2); Văn phòng HĐND và UBND huyện vận động cán bộ, công chức cơ quan và các mạnh thường quân tặng 2 hộ nghèo, gồm: Nguyễn Chiệu, Nguyễn Thành Được (thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận) mỗi hộ 5 triệu đồng làm vốn chăn nuôi dê vỗ béo; Văn phòng Huyện ủy vận động, tặng 2 hộ nhận đỡ đầu mỗi hộ 4 triệu đồng mua vật liệu sửa chữa nhà ở; Hội LHPN huyện vận động, tặng chị Trượng Thị Thanh Lý, thôn Phước Đồng 2 (xã Phước Hậu) 4 heo con trị giá 3,5 triệu đồng, tặng chị Lưu Thị Chuyển, thôn Tân Đức (xã Phước Hữu) 1 con heo nái trị giá 3,5 triệu đồng làm vốn phát triển kinh tế gia đình…

Cùng với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Ninh Phước còn triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, nhà hảo tâm phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tạo nguồn kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Qua triển khai thực hiện, đến nay, toàn huyện vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 700 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này và được sự hỗ trợ của tỉnh, huyện tổ chức xây mới 35 nhà Đại đoàn kết (40 triệu đồng/nhà), hỗ trợ xây dựng 49 nhà (5 triệu đồng/nhà) theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các hội, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ hội viên xây dựng nhà ở; nổi bật như các cấp Hội Phụ nữ huyện đã vận động được 274 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 7 nhà, sửa chữa 1 nhà “Mái ấm tình thương”, giúp gia đình hội viên, phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống. Cùng với nhà ở, huyện cũng tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gia đình; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thi đua phát triển kinh tế, triển khai hiệu quả các mô hình: “1 phải, 5 giảm”, cánh đồng lúa, bắp lớn, trồng nho táo kết hợp chăn nuôi dê, cừu vỗ béo, tưới nước tiết kiệm…

Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều phong trào, chương trình, cuộc vận động cụ thể, thiết thực, huyện Ninh Phước đã và đang phát huy vai trò của hệ thống chính trị, khơi dậy truyền thống “Tương thân, tương ái” trong cộng đồng xã hội, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua rà soát sơ bộ, đến ngày 5-10, số hộ nghèo của huyện còn 4,97%, giảm 1,51% so với năm 2017.