Hai vợ chồng bị truy tố về tội mua bán ma túy

(NTO) Ngày 9-11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Lê Xuân Quốc (30 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Phương (27 tuổi) cùng trú tại phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo kết quả điều tra, để có ma túy sử dụng và tiền tiêu xài, ngày 13-1-2018, Quốc và Phương đã vào TP. Hồ Chí Minh mua 277,9 gam ma túy đá. Sau đó, Quốc đón xe khách cho vợ mang ma túy về trước, Quốc cùng một đối tượng khác đi ô tô khác về sau. Khi Phương vừa xuống xe tại Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã bị lực lượng công an bắt quả tang đang mang trên người 277,9 gram ma túy đá. Thực hiện khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Quốc, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 16,2 gram ma túy đá cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy. Qua điều tra, từ tháng 10-2016 đến khi bị bắt, vợ chồng Quốc đã mua bán tổng cộng 371,032 gram ma túy. Liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy này, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan.