Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VII, giai đoạn 2013-2018

(NTO) Ngày 6-11, UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh lần thứ VII, giai đoạn 2013-2018.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Võ Văn Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 đã đến dự. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; đại diện các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động và các đại biểu điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT.

Trong 5 năm qua, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, được lan tỏa sâu rộng bằng nhiều đợt thi đua với chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác và trở thành động lực tinh thần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định về chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội. Ảnh: V.M

Cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, phong trào TĐQT đã góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương. Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, LLVT tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; hàng trăm cán bộ được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang …

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những thành tích đã đạt được của LLVT tỉnh trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng để khẳng định rõ vai trò, vị trí và sự phát triển mới của phong trào TĐQT trong những năm qua, đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự- quốc phòng địa phương; xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp tiến hành công tác thi đua - khen thưởng và phong trào TĐQT của LLVT tỉnh giai đoạn tới. Đồng thời, Đại hội cũng là dịp để ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, kịp thời cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Để phong trào TĐQT ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT về phong trào TĐQT; quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình mới và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT; gắn phong trào TĐQT với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhất là phong trào “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tạo điều kiện cho phong trào TĐQT ngày càng phát triển sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc về chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh trong những năm qua đã phát huy tốt hiệu quả, tác dụng; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và mọi tầng lớp nhân dân trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng địa phương; đóng góp nhiều kinh nghiệm, bài học quý cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước của toàn tỉnh. Đồng chí tin tưởng rằng, phong trào TĐQT thời gian tới sẽ xuất hiện thêm nhiều tập thể, cá nhân điển hình, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.

Nhân dịp này, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng cho 54 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018.