Phụ nữ Phủ Hà học tập và làm theo Bác bằng nhiều hoạt động thiết thực

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) duy trì triển khai, nhân rộng các mô hình tiết kiệm, phong trào “Tương thân tương ái”, giúp nhau xóa đói giảm nghèo… tạo sức lan tỏa sâu rộng, giúp chị em rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chung tay xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Trong không khí kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, vừa qua, Hội Phụ nữ phường Phủ Hà tổ chức khui “Hũ gạo tình thương”, trao tặng 15 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mỗi chị 10 kg gạo. Ngoài số quà kể trên, triển khai mô hình “Hũ gạo tình thương”, từ đầu năm đến nay, toàn Hội còn quyên góp trên 940 kg gạo, giúp 94 lượt học sinh, hội viên, phụ nữ nghèo giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

Hội Phụ nữ phường Phủ Hà khui heo đất hỗ trợ hội viên nghèo.

Học tập Bác Hồ ở tinh thần tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, năm 2012, Hội Phụ nữ phường tiếp tục thành lập, duy trì triển khai mô hình Câu lạc bộ “Nuôi heo đất tiết kiệm” với 45 thành viên. Từ hiệu quả mà mô hình mang lại, đầu năm 2018, Hội thành lập thêm Câu lạc bộ “Nuôi heo đất tiết kiệm” tại Chi hội Phụ nữ khu phố 6, với 20 thành viên. Qua triển khai thực hiện, từ đầu năm đến nay, 65 thành viên của 2 câu lạc bộ đã tiết kiệm gần 120 triệu đồng, tạo nguồn quỹ giúp các thành viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, nuôi con ăn học. Các tổ “Tiết kiệm mùa xuân”, “Tiết kiệm 5.000 đồng”, “Góp vốn xoay vòng”, “Trang trí nội thất”… được các cấp Hội duy trì, huy động số tiền trên 12 tỷ đồng. Từ những mô hình, hoạt động kể trên đã góp phần giúp chị em nâng cao hiểu biết, thực hành lối sống tiết kiệm cho bản thân, gia đình; giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế; chia sẻ khó khăn với hội viên, phụ nữ nghèo…

Chị Đào Thị Chung, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phủ Hà, bày tỏ: Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, Hội Phụ nữ phường đã quan tâm, triển khai thường xuyên, sâu rộng việc học tập và làm theo Bác tới cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Ngoài những mô hình kể trên, học tập và làm theo Bác, trong năm 2018, toàn Hội còn vận động Quỹ “Mái ấm tình thương” đạt 2 triệu đồng; hỗ trợ 2 hội viên khởi nghiệp với số tiền 3 triệu đồng; tín chấp cho các hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển tỉnh với tổng dư nợ đến nay trên 3,7 tỷ đồng. Các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Qua triển khai thực hiện, đến nay, các cấp Hội đã giúp 8 hộ đạt 1 trong 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”, trong đó có 1 chị thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; thành lập mới Câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ-Hãnh diện của người nội trợ”; duy trì hoạt động các câu lạc bộ, tổ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, mô hình “Sọt rác gia đình”, hoạt động làm vệ sinh vào ngày 25 hằng tháng tại 7 tuyến đường do phụ nữ tự quản…

Bằng việc triển khai đồng bộ các mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, Hội Phụ nữ phường Phủ Hà đã và đang làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo chỗ dựa vững chắc cho hội viên, phụ nữ tại địa phương.