Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Đài Sơn: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh

(NTO) Những năm qua, Công đoàn cơ sở ( CĐCS) Trường Tiểu học Đài Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên và là trách nhiệm của mỗi tập thể và cá nhân gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong nhà trường; là động lực trong các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trường.

CĐCS Trường Tiểu học Đài Sơn đã phối hợp đồng bộ với Ban giám hiệu nhà trường trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, giáo viên, công đoàn viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành công đoàn và từng đoàn viên đã đề ra việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường. Điển hình như: Thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động giáo viên, công đoàn viên và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do ngành phát động như: Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”…. Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường đổi mới trong tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm; tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của trường…

BCH Công đoàn Trường TH Đài Sơn tổ chức hội thị nấu ăn
nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: T. Nhung

Công đoàn trường còn luôn quan tâm chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên và người lao động. Tổ chức hoạt động nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và có hiệu quả, thu hút đông đảo công đoàn viên nữ tham gia. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành công đoàn vận động cán bộ, công đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, tương thân, tương ái trong nhà trường và tại địa phương. Năm học 2017-2018 đã vận động ủng hộ các nguồn quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do bão lũ, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ khuyến học... với số tiền trên 35 triệu đồng; vận động giáo viên, học sinh trong trường hưởng ứng phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, thầy trò giúp nhau” ủng hộ với số tiền trên 12 triệu đồng để giúp cho học sinh các trường vùng sâu, vùng xa trong tỉnh; vận động các mạnh thường quân nhận đỡ đầu, giúp đỡ thường xuyên hàng tháng cho 7 học sinh thuộc diện con hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi...

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, công đoàn viên đã đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể, thiết thực như: Đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học, nâng cao năng lực quản trị nhà trường; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của giáo viên đối với học sinh; đổi mới phương pháp dạy - học và kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh; tổ chức tốt các hội thi tại trường và tham gia đầy đủ các hội thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức. Thực hiện tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; tăng cường giáo dục pháp luật; thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho giáo viên và học sinh các chuyên đề về: Bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự trong trường học, phòng chống ma tuý, bạo lực học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh tai nạn hương tích trong học đường…

Với những kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của trường đề ra hàng năm. Kết thúc năm học vừa qua, các phong trào thi đua của trường đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi như: Duy trì sĩ số học sinh đạt 100%; học sinh hoàn thành chương trình lớp học từ khối 1 đến khối 4 đạt 99,1%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; 10 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 37/43 giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, có 5 giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Công đoàn trường được xếp loại vững mạnh xuất sắc; trường được công nhận tập thể Lao động xuất sắc và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.