Ban Chỉ huy Quân sự Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tích cực khắc phục khó khăn, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Trong 5 năm qua (2013-2018), phong trào TĐQT của LLVT thành phố phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu bằng nhiều hình thức đa dạng, hướng về cơ sở, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến. Thượng tá Lê Văn Hùng, Chính trị viên, Ban CHQS thành phố cho biết: Để thực hiện tốt phong trào TĐQT, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác, trong đó hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, khó khăn; nhất là thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho LLVT thành phố trong tình hình mới, qua đó, giúp CB, CS có lập trường vững vàng cùng đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương…

Ban CHQS Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban CHQS thành phố đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua kiểm tra chính trị có trên 75% đạt khá, giỏi. Cùng với đó, cấp ủy đơn vị tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Vì vậy, 5 năm liền, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến nay, Ban CHQS thành phố đã xây dựng được 16/16 phường, xã có chi bộ quân sự; đảng viên trong lực lượng dự bị động viên (DBĐV) đạt 8,7%, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đạt 24%.

Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị chú trọng làm tốt khâu chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, vật chất trong huấn luyện. Đặc biệt trong năm 2018, Ban CHQS thành phố trang bị mới mô hình học cụ cho 16 Ban CHQS phường, xã phục vụ tốt công tác huấn luyện cho đội ngũ DQTV, DBĐV. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng kế hoạch, quá trình huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu. Trong đó, Ban CHQS thành phố tổ chức huấn luyện 100% đầu mối DQTV, quân số đạt trên 85%, kết quả huấn luyện đều đạt 100% yêu cầu. Đồng thời, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, chất lượng. Trong 5 năm qua, thành phố đã tổ chức giao 1.936 quân, đạt 100% chỉ tiêu.

Song song với thi đua trong huấn luyện, Ban CHQS thành phố đã phát động nhiều hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”. Với tinh thần chủ động, LLVT thành phố đã phối hợp với các đơn vị kết nghĩa triển khai các công trình, phần việc đóng góp vào việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó, đơn vị xây dựng tuyến đường liên thôn tại thôn Công Thành, Thành Ý (xã Thành Hải) với chiều dài 200m, đào đắp, sửa chữa trên 5 km đường, trồng 130 cây xanh… Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ xóa nghèo cho 3 hộ gia đình, với số vốn 70 triệu đồng.

Cùng với việc góp sức xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, Ban CHQS thành phố còn chủ động tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền địa phương bằng việc kết hợp chặt chẽ với lực lượng công an, phân công cán bộ địa bàn nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh từ cơ sở. Đội ngũ CB, CS tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, với 48.256 lượt người dân, học sinh, nhờ vậy, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân, thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh.

Với việc hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu của phong trào TĐQT, trong 5 năm qua, Ban CHQS Tp. Phan Rang-Tháp Chàm được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc 2 năm (2016-2017); Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Cờ dẫn đầu phong trào TĐQT năm 2014, 2016; UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu công tác tuyển quân năm 2014, năm 2017…Những thành tích trên chính là đòn bẩy động viên CB, CS LLVT thành phố nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thành phố nói riêng cũng như của tỉnh nói chung.