TAND tỉnh xét xử vụ “vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”

(NTO) Ngày 18-10, TAND tỉnh đã xét xử vụ “vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” xảy ra tại thị trấn Phước Dân (Ninh Phước).

Theo cáo trạng, vào khoảng 5h30, ngày 25-2-2018, Trạm Biên Phòng Sơn Hải, xã Sơn Hải (Thuận Nam) phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng, gồm: Trương Văn Phúc (SN 1986), Trương Văn Mến (SN 1985) cùng trú tại huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đang mua bán 135 kg thuốc nổ trái phép với Võ Tấn Minh (SN 1981) và Lê Tấn Kim (SN 1982) cùng trú tại huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận). Qua điều tra, cơ quan chức năng làm rõ đối tượng Trương Văn Phúc là người chủ mưu trong việc mua bán thuốc nổ; Võ Tấn Minh là người trung gian, giúp sức và trực tiếp hưởng lợi từ việc mua bán thuốc nổ; Lê Tấn Kim mua lại thuốc nổ của Phúc và Minh rồi bán lại cho các tàu cá; Trương Văn Mến là người được Phúc thuê để vận chuyển thuốc nổ từ Cần Thơ ra giao dịch tại Ninh Thuận.

Các đối tượng tại phiên tòa. Ảnh: H.Yến

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Trương Văn Phúc, 15 năm tù giam; Lê Tấn Kim, 14 năm tù; Võ Tấn Minh, 13 năm tù về tội mua bán trái phép vật liệu nổ; bị cáo Trương Văn Mến, 13 năm tù giam về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ.