Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức

(NTO) Ngày 11-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Thức (SN 1968), trú tại khu phố 1, phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua bạn bè giới thiệu, Trần Quốc Quang (SN 1989), trú tại phường Văn Hải ( Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã liên hệ với Nguyễn Văn Thức đặt làm giấy phép lái xe giả để sử dụng với giá 1, 2 triệu đồng. Sáng ngày 11-10, khi Thức đến gặp Quang để giao giấy tờ thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ. Khám xét tại nhà riêng của Thức, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ xe, giấy phép lái xe, các bằng cấp, chứng chỉ dùng để xin việc làm…Theo cơ quan Công an, Thức còn liên quan đến vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đã được triệt phá trước đó.

Đối tượng Nguyễn Văn Thức tại cơ quan điều tra.