Thư chúc mừng Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Thân gửi: Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Tôi xin gửi tới toàn thể doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trong thời gian qua, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức và từng bước xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh; góp phần tích cực, quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đóng góp khoảng 56,5% ngân sách, giải quyết việc làm trên 25.600 lao động, chiếm 32% lực lượng lao động trong các cơ sở kinh tế. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Tôi ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả, đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà trong thời gian qua.

Các Doanh nhân thân mến!

Những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận trong những năm qua đã phản ánh sự trưởng thành và từng bước lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần đưa hình ảnh của Việt Nam nói chung và Ninh Thuận đến bạn bè quốc tế, thông qua đó kết nối được nhiều hoạt động thương mại và đầu tư.

Trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Xác định “Doanh nghiệp Việt Nam là động lực phát triển kinh tế của đất nước”, Tôi đề nghị và mong muốn các Doanh nhân tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ, khắc phục những tồn tại, tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tích cực mở rộng thị trường, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII đã đề ra.

Với tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên, Tôi tin tưởng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận sẽ đoàn kết, hợp tác vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp gặt hái những thành công mới, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Nhân ngày vui chung của cộng đồng Doanh nhân Việt Nam, Tôi xin gửi lời chúc toàn thể các doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh nhà sức khỏe, thành công và thịnh vượng!

Trân trọng!