Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 10-10, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi thể thao nông dân tỉnh Ninh Thuận năm 2018. Tham dự có 112 vận động viên, thi đấu các môn: cờ tướng, cầu lông, bóng bàn. Kết quả, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Đội Công đoàn Hội Nông dân tỉnh; giải Nhì đội huyện Ninh Hải và giải Ba thuộc về đội Tp.Phan Rang – Tháp Chàm.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Xuân Nông.

* Từ đầu năm đến nay, huyện Bác Ái đã kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 145 ha đất đối với 211 thửa, nâng tổng số diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng lên gần 7.000 ha trong tổng 12.603ha đất đã được kê khai, đạt 96,5%. Toàn huyện hiện vẫn còn trên 6.000 ha đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, do đó địa phương đang đẩy nhanh tiến độ kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân và tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019. 

* Ngày 11-10, Ban Quản lý khu phố Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) tổ chức Hội thi Bàn tay vàng gốm Bàu Trúc năm 2018. Tham gia hội thi có 5 nghệ nhân tiêu biểu từ 40 đến 70 tuổi và 4 thiếu niên từ 11- 12 tuổi. Các thí sinh tham gia hội thi trong thời gian 20 phút, bảo đảm chế tác sản phẩm bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và ý tưởng tác phẩm. Kết quả hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Nghệ nhân Đàng Thị Hoa, với tác phẩm bình hoa mỹ nghệ; giải Nhì cho Nghệ nhân Đàng Thị Lúa, với tác phẩm bình gốm có quai và giải Ba cho Nghệ nhân Đàng Thị Tường, với sản phẩm bình hoa trang trí hoa văn nổi. Ban tổ chức cũng đã trao giải Nhất thiếu niên cho em Trượng Ngọc Như Quỳnh, giải Nhì cho em Phú Nữ Thu Thuyên và giải Ba cho em Đàng Thị Vĩnh Thụy.

Các nghệ nhân tham gia Hội thi Bàn tay vàng làng gốm Bàu Trúc. Ảnh Sơn Ngọc.

* Nhân dịp Lễ hội Katê 2018, ngày 10-10, Tỉnh đoàn phối hợp với nhóm Trang sách cho em (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 10 học sinh dân tộc Chăm hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Phước Hậu và Phước Hữu (Ninh Phước). Đây là những phần quà thiết thực, ý nghĩa, giúp các em có thêm điều kiện đến trường.

Ảnh: Xuân Nguyên.

* Tính đến cuối tháng 9-2018, tổng nguồn vốn huy động của NHCSXH huyện Ninh Phước đạt trên 26,7 tỉ đồng, bằng 72% kế hoạch cả năm. Doanh số cho vay tính đến cuối quý III là: 132,5 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ trên địa bàn huyện lên 454,3 tỷ đồng, với 18.781 lượt khách hàng, tăng 40,7 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 94,25% kế hoạch tăng trưởng chỉ tiêu tín dụng. Tổng dư nợ quá hạn và nợ khoanh 1,3 tỷ đồng, chiếm 1,71% so với tổng dư nợ…Nguồn vốn tín dụng của NHCSXH đã góp phần giúp cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện có vốn sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

Ban Đại diện- Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Phước
triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Ảnh: SN.