Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Ngài Youssouf Abdel Jelil, Trưởng Đại diện tổ chức UNICEF tại Việt Nam

(NTO) Ngày 18-9, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Ngài Youssouf Abdel Jelil, Trưởng Đại diện Tổ chức UNICEF tại Việt Nam. Tham gia đoàn công tác của UNICEF còn có phu nhân Ngài Youssouf Abdel Jelil.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Ngài Youssouf Abdel Jelil, cùng phu nhân và các thành viên đã đến thăm Ninh Thuận. Đồng thời chúc mừng Ngài Youssouf Abdel Jelil tới đây sẽ đảm nhận công tác mới là Phó Giám đốc UNICEF khu vực Châu Mỹ và vùng Caribe. Trong quá trình công tác tại Việt Nam, Ngài Trưởng Đại diện đã rất quan tâm, nhiều lần đến thăm và có nhiều đóng góp, hỗ trợ đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ trẻ em Việt Nam.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh
cho Ngài Youssouf Abdel Jelil , Trưởng Đại diện tổ chức UNICEF tại Việt Nam. Ảnh: Văn Miên

Riêng đối với Ninh Thuận, thông qua Dự án “Tình bằng hữu trẻ em” và Chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2021 về giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm, nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em, phụ nữ trên các lĩnh vực dinh dưỡng, y tế, nước sạch, môi trường, phòng tránh rủi ro thiên tai được triển khai hiệu quả góp phần quan trọng bảo vệ, cải thiện sức khỏe cho trẻ em, phụ nữ, nhất là trẻ em, phụ nữ ở các vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và bảo vệ môi trường. Đồng thời nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Những kết quả mang lại được các cấp, các ngành ủng hộ, đánh giá cao, góp phần mang lại kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Ninh Thuận là địa phương còn nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng nhiều từ biến đổi khí hậu, vì vậy đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn UNICEF tiếp tục hỗ trợ tỉnh thực hiện thêm các dự án an sinh xã hội.

Ngài Youssouf Abdel Jelil cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh. Ngài mong muốn UNICEF và tỉnh sẽ có sự hợp tác tốt để triển khai thực hiện hiệu quả các dự án mà UNICEF đang hỗ trợ tại địa phương; đồng thời phát huy hơn nữa mối quan hệ hợp tác thân thiện, tốt đẹp đôi bên. Ngài Trưởng Đại diện nhấn mạnh: UNICEF rất quan tâm và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh các chương trình, dự án, nhất là các dự án trên các lĩnh vực y tế, giáo dục nhằm cải thiện cuộc sống cho trẻ em của Ninh Thuận…

Tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh đã tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Ngài Youssouf Abdel Jelil vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ trẻ em tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của UNICEF.

* Cùng ngày, đoàn công tác của UNICEF cũng đã có buổi làm việc với đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhằm thảo luận một số lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa UNICEF và tỉnh ta nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác để giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho trẻ em; xây dựng khả năng chống chịu và một cộng đồng an toàn trước thiên tai; thúc đẩy quyền trẻ em trong bối cảnh thiên tai ngày càng ảnh hưởng nặng nề đến người dân và trẻ em.