Ninh Phước: Cần một cây cầu bắc qua Sông Quao

(NTO) Huyện Ninh Phước đang khẩn trương vào mùa thu hoạch lúa hè - thu 2018, lúa trúng mùa được giá tạo tâm lý phấn khởi trong nông dân địa phương. Điều mong muốn hiện nay của nhân dân các xã Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu là cần một cây cầu bắc qua Sông Quao để thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Đồng thời tạo điều kiện kết nối trong chuyển đổi cây trồng, tạo động lực phát triển kinh tế giữa các xã của huyện Ninh Phước.

Ông Võ Thành Đảo, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu cho biết: Vụ hè - thu năm nay, nông dân địa phương xuống giống 855 ha lúa; trong đó có 300 ha thực hiện mô hình cánh đồng lớn áp dụng biện pháp canh tác “1 phải, 5 giảm”. Cây lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, nông dân thu hoạch trà đầu năng suất bình quân ước đạt 75 tạ/ha, tăng 5 tạ so với cùng kỳ năm trước. Thương lái thu mua lúa khô của nông dân với giá 6.100 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg so với vụ hè - thu 2017. Từ năm 1994, do nắn dòng chảy Sông Quao nên xã Phước Hậu có nhiều diện tích trồng lúa của nông dân trước đây ở phía bờ Bắc thì nay nằm phía bờ Nam dòng Sông Quao. Do chưa có cầu bắc qua Sông Quao nên nông dân xã Phước Hậu thu hoạch lúa chở vòng qua xã Phước Thái, với chiều dài trên 12 km, tốn kém chi phí vận chuyển. Từ các chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới, xã Phước Hậu đã bê tông hóa tuyến đường giao thông từ thôn Trường Thọ đến giáp bờ Bắc dòng Sông Quao dài 2 km. Nhân dân mong muốn được nhà nước hỗ trợ xây dựng một cây cầu bắc qua Sông Quao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân đi lại và chuyển đổi cây trồng trên đồng đất 300 ha.

Cây cầu bắc qua Sông Quao của gia đình ông Trương Như Kỳ phục vụ tạm thời
việc đi lại của nhân dân địa phương.

Ông Lưu Văn Thủy, Chủ tịch UBND Phước Thái cho rằng chính quyền địa phương huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông dài 3 km, từ thôn Như Bình đến giáp với Sông Quao thuộc xã Phước Hậu. Tuyến đường này bước đầu đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất 200 ha ruộng lúa của nông dân nhưng chưa phát huy hết hiệu quả đầu tư vì chưa có cây cầu bắc qua Sông Quao. Nhân dân mong muốn được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng cây cầu bắc qua Sông Quao kết nối giữa các xã Phước Hữu, Phước Thái, Phước Hậu. Nhiều người dân thường ngày đi lại trên tuyến đường này rút ngắn hơn 5 km so với trục đường liên xã. Năm học mới 2018 - 2019, xã Phước Thái có khoảng 70 cháu đang theo học từ lớp 10 đến lớp 12 tại Trường THPT Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn xã Phước Hậu. Học sinh đi lại hàng ngày trên tuyến đường này phải đi nhờ qua cầu tạm bắc ngang Sông Quao của gia đình ông Trương Như Kỳ. Cầu tạm nay đã hư hỏng nên không bảo đảm an toàn cho việc đi lại của các cháu trong mùa mưa lũ sắp tới.

Sáng ngày 4-9, đến với cây cầu tạm bắc qua Sông Quao của gia đình ông Trương Như Kỳ, chúng tôi gặp nhiều người dân địa phương chạy xe máy chở cỏ đi qua cầu này. Từ năm 1994 trở về trước, đất canh tác của ông Kỳ nằm ở bờ Bắc Sông Quao liên vùng với nông dân thôn Trường Thọ. Do đào đất nắn dòng chảy Sông Quao nên khu đất của gia đình ông nằm ở bờ Nam dòng Sông Quao. Để thuận lợi cho việc đi lại, ông Kỳ đầu tư trên 100 triệu đồng xây dựng cầu tạm bắc qua Sông Quao dài 30 m, mặt cầu ghép ván rộng 1,2 m. Từ năm 2000 đến nay, ông cho bà con thôn xóm và học sinh đi lại “miễn phí” trên cầu này. Do qua nhiều năm sử dụng chưa được sửa chữa nên đến nay cầu tạm của gia đình ông Kỳ đang rơi vào tình trạng hư hỏng.

Việc đầu tư chiếc cầu bắc qua Sông Quao là rất cần thiết phục vụ việc đi lại, phát triển sản xuất của nông dân các xã Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu, người dân địa phương nơi đây đang mong chờ tỉnh cần sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng chiếc cầu này nhằm phục vụ đắc lực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Ninh Phước.