Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình ứng phó hạn trên địa bàn huyện Ninh Sơn

(NTO) Ngày 11-9, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại sản xuất về cây trồng và công tác ứng phó hạn trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp huyện Ninh Sơn, tính đến ngày 10-9, toàn huyện nhận được báo cáo thiệt hại về cây trồng tại 5 xã: Lâm Sơn, Lương Sơn, Mỹ Sơn, Hòa Sơn và Ma Nới, với diện tích khoảng 1.487 ha; mức độ thiệt hại từ 30%-70%. Riêng tại xã Quảng Sơn, địa phương dẫn đầu về hai cây mía và mỳ của cả tỉnh đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nước tưới. Bên cạnh yếu tố nắng hạn, năm nay giá mía dự báo sẽ xuống rất thấp và phía Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang cũng không hợp đồng bảo hiểm cho nông dân nên rất nhiều hộ đã không đầu tư, chăm sóc. Do đó, các diện tích mía vụ hai, vụ ba bị thiệt hại khá lớn.

Qua kiểm tra thực tế và trao đổi cùng với một số nông dân trên địa bàn xã Quảng Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn mà bà con địa phương đang gặp phải. Trong điều kiện nguồn nước tưới bị hạn chế, nhiều vùng chỉ dựa vào nước trời thì bà con cũng cần có những phương án đào ao, ứng dụng công nghệ mới trong tưới tiêu để ứng phó hạn hiệu quả hơn trong sản xuất cây mía, mỳ. Về lâu dài, đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm nghiên cứu Nghị định 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ vừa mới ban hành về quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng đề án hỗ trợ các hộ dân liên kết triển khai thí điểm các mô hình chống hạn phù hợp, hiệu quả.

Đối với tình hình chuẩn bị sản xuất lúa vụ mùa, mặc dù đã có thông báo chờ điều tiết nguồn nước hợp lý đến ngày 20-9 mới triển khai kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Ninh Sơn nhiều khu vực bà con đã tự ý xuống giống trước với diện tích trên 320 ha. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần tiếp tục chỉ đạo gấp đến các xã, khuyến cáo nông dân phải dừng xuống giống, tránh những thiệt hại. Thời gian tới nếu tiếp tục hạn, các nguồn nước phải ưu tiên hàng đầu cho sinh hoạt của người dân.