Khu phố 1, phường Đài Sơn: Điểm sáng trong xây dựng đô thị văn minh

(NTO) Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận (BCTMT) và các đoàn thể khu phố (KP) 1, phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đoàn kết, nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng khu dân cư ngày thêm khởi sắc.

Những ngày giữa tháng 8, Hội trường KP 1, phường Đài Sơn trở nên nhộn nhịp, ấm cúng hơn khi 22 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn KP được BCTMT phối hợp với Ban Quản lý (BQL) KP vận động nhà hảo tâm tặng mỗi hộ 10kg gạo, 1 thùng mì gói và gia vị nấu ăn. Ngoài phần quà như các gia đình khác, từ “gợi ý” của cán bộ KP 1, hộ bà Đoàn Thị Mãi còn được nhà tài trợ tặng thêm 200 ngàn đồng. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết bà Mãi năm nay 64 tuổi, không có đất sản xuất, một mình chăm lo 2 cháu ngoại (mồ côi cha mẹ) nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Mãi, từ năm 2016 đến nay, BCTMT KP 1 đã vận động nhà hảo tâm trợ giúp 2 cháu ngoại của bà mỗi tháng 650 ngàn đồng. Gặp chúng tôi, bà Mãi, chia sẻ: Nhờ sự quan tâm của BCTMT KP, gia đình tôi được các nhà hảo tâm trợ giúp mỗi tháng 650 ngàn đồng nên cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn. Tôi và các cháu biết ơn cán bộ KP, các nhà hảo tâm nhiều lắm!

Cán bộ khu phố 1, phường Đài Sơn và nhà hảo tâm trao quà cho hộ nghèo,
hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng BCTMT KP 1, cho biết: Phong trào “Tương thân, tương ái” là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc nên cấp ủy chi bộ, BCTMT, chính quyền và các đoàn thể KP hết sức quan tâm, nỗ lực triển khai hiệu quả nhằm giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, toàn KP đã vận động, trao tặng tiền, quà cho hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em tàn tật, mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… với số tiền trị giá gần 100 triệu đồng. Vận động nhà hảo tâm giúp đỡ 2 hộ nghèo qua đời với số tiền 23 triệu đồng; vận động, hỗ trợ gia đình chị Phan Thị Oanh xây dựng nhà ở với số tiền 40 triệu đồng…

Trong phát triển kinh tế, BQL KP phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các ngành nghề dịch vụ; tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 1,2 tỷ đồng; Chi hội Phụ nữ duy trì mô hình “Góp vốn xoay vòng”, tín chấp, tạo điều kiện cho hội viên có nhu cầu vay vốn Ngân hàng TMCP Đông Á, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Cùng với đó, từ tham mưu của BCTMT KP, BQL miếu Xóm Bánh còn cho bà con trong KP vay nguồn kết dư tiền hương ẩm với số tiền gần 230 triệu đồng với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập. Nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo ở KP 1 giảm đáng kể, từ 2,05% (năm 2016) hiện xuống còn 1,35%.

Song song với các hoạt động kể trên, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, BQL, BCTMT và các đoàn thể KP 1 còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của khu dân cư; nâng cao ý thức, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị… Qua tuyên truyền, vận động, đến nay, KP 1 đã 4 năm liền được UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm công nhận khu phố văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 95%; 98% hộ dân tham gia mô hình “Thu gom rác thải”; hầu hết đường giao thông được bêtông khang trang, sạch đẹp. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đóng góp các loại quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”… hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao. Trong những năm qua, nhân dân KP 1 đã đóng góp trên 100 triệu đồng tu sửa hội trường KP, bê-tông đường giao thông vào miếu Xóm Bánh… Những ngày này, BCTMT KP tiếp tục vận động đảng viên, nhà hảo tâm đóng góp 10 triệu đồng làm mới cổng chào KP khang trang, sạch đẹp…

Đồng chí Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đài Sơn, nhận xét: KP 1 là điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Thông qua cuộc vận động, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, các tuyến đường giao thông được bê - tông hoá, công tác vệ sinh môi trường, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, diện mạo KP 1 nhờ vậy có nhiều khởi sắc rất đáng ghi nhận.