Vườn Quốc gia Phước Bình

(NTO) Vườn Quốc gia Phước Bình, tọa lạc trên địa bàn xã Phước Bình (Bác Ái), cách Tp. Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 60 km về phía Tây Bắc. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp đã trở thành quần thể du lịch sinh thái độc đáo, như: Vườn thực vật, thác Đá Bàn, thác Đá Đen, suối Gia Nhông, hầm Tàu lửa...hấp dẫn nhiều du khách...Đến Vườn Quốc gia Phước Bình du khách được tham quan rừng nguyên sinh; ngồi du thuyền trên suối ngắm cảnh; đi bộ chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn sắc màu của hoa lan rừng; quan sát một số loài động-thực vật rừng quý hiếm.. Đặc biệt du khách còn được thưởng thức các món ăn độc đáo của người dân nơi đây và tìm hiểu các hoạt động sản xuất, đời sống văn hóa của tộc người Raglai.

Vẻ đẹp độc đáo của rừng nguyên sinh tại Vườn Quốc gia Phước Bình.
 
 
Du khách tham quan và tận hưởng không khí mát mẻ tại suối Gia Nhông.
 
 
Đồng bào Raglai trồng cây cà phê cho năng suất cao, mang lại thu nhập đáng kể
và cũng là điểm thu hút đông đảo du khách tham quan mỗi khi đến đây.