Nâng cao hiệu quả vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(NTO) Vừa qua, tại tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao hiệu quả vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới (NTM) của MTTQ Việt Nam”.

Đây là diễn đàn dành cho MTTQ Việt Nam các cấp thuộc 10 tỉnh miền Trung trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giám sát xây dựng NTM. Về phía tỉnh ta, có đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tham dự.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Tiến Thành.

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời gian qua Mặt trận các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong việc tham gia thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều địa phương đã có cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm huy động được nhiều nguồn lực, tạo phong trào thi đua xây dựng NTM ở mỗi cộng đồng, nhất là việc vận động nhân dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, làm đường giao thông liên thôn, đường nội đồng, xây dựng cánh đồng lớn; tích cực cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh hộ, kinh doanh cá thể sang hình thức liên doanh, liên kết theo mô hình hợp tác xã kiểu mới. Tổ chức mở rộng các ngành nghề, làng nghề truyền thống, nâng cao chất lượng các mặt hàng nông sản của địa phương...

Nhiều sáng kiến trong việc xây dựng mô hình đã được nhân rộng tại các xã xây dựng NTM, góp phần giúp các hộ nghèo có động lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đối với công tác giám sát xây dựng NTM, Mặt trận các cấp đã lựa chọn những nội dung giám sát phù hợp yêu cầu của từng địa phương để xây dựng kế hoạch giám sát, trọng tâm là: việc  thực hiện các tiêu chí về môi trường, quy hoạch cơ sở hạ tầng; kết quả thực hiện các tiêu chí về nhà ở, nhà tạm, nhà dột nát, hộ nghèo; phát triển ngành nghề, làng nghề, cơ sở y tế, trường học, an ninh trật tự... Mặt trận các cấp cũng đã thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, cả nước có 3.420 xã (đạt 38,32%) được công nhận đạt chuẩn NTM, có 53 đơn vị cấp huyện thuộc 27 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Riêng tại 10 tỉnh miền Trung đã có 810 xã đạt chuẩn NTM, có 8 huyện đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đối với Ninh Thuận đã có 17 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Bộ mặt nông thôn mới thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước) ngày càng khởi sắc.Ảnh: Văn Miên

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Mặt trận và các tổ chức thành viên ở một số nơi chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng NTM; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chậm được đổi mới và chưa thường xuyên, tính chủ động sáng tạo trong triển khai thực hiện còn hạn chế. Vai trò của Mặt trận và các thành viên trong giám sát, phản biện chưa nổi bật, nhất là việc giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM; việc triển khai thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở một số địa phương vẫn còn lúng túng, chưa có sự thống nhất trong việc chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện...

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát xây dựng NTM, tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả vận động, giám sát xây dựng NTM của MTTQ Việt Nam; qua đó giúp cho MTTQ Việt Nam các cấp có thêm nhiều kinh nghiệm và giải pháp đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát xây dựng NTM.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chia sẻ với các địa phương về những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp trong tỉnh trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tham gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững. Đồng chí cũng đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giám sát của MTTQ Việt Nam và để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đạt được kết quả nhanh và bền vững, trọng tâm như: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt đi đầu của cán bộ, đảng viên, lực lượng quần chúng cốt cán ở khu dân cư. Thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong xây dựng NTM. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo nhận thức đúng đắn trong cán bộ, đảng viên, lực lượng cốt cán và nhân dân về xây dựng NTM; tạo điều kiện để người dân biết, bàn bạc hoặc trực tiếp tham gia trên tinh thần nhân dân là chủ thể và là người thụ hưởng từ chương trình, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước... Mặt trận các cấp cần phải gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...