Du lịch sinh thái - thêm nhiều lựa chọn cho du khách dịp lễ Quốc khánh

(NTO) Những năm gần đây, trước xu thế đô thị hóa ngày càng nhanh, cuộc sống trở nên ngột ngạt, từ đó đã nảy sinh nhu cầu trở về với thiên nhiên.

Bắt nhịp với xu thế của xã hội trong việc tạo ra những sản phẩm du lịch đáp ứng thị hiếu của du khách, các điểm du lịch sinh thái mới trên địa bàn tỉnh như: Khu du lịch Sen Charaih, Eco-Chi Homestay hay Coco SandHill Village tuy chưa thật sự được đầu tư lớn nhưng với các ưu điểm: đường đi không quá xa, phương tiện giao thông thuận lợi, chi phí hợp lý, phù hợp để mọi người khám phá cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc là những gợi ý để bạn và gia đình có thể “đổi gió” dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2-9) năm nay.

Mãn nhãn với cánh đồng sen Charaih

Du khách thỏa sức chụp hình kỷ niệm tại Khu Du lịch Văn hóa và Sinh thái Sen Charaih Ninh Thuận.

Khu Du lịch Văn hóa và Sinh thái Sen Charaih Ninh Thuận của thầy giáo trẻ Quảng Ngọc Nhiên, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) không còn xa lạ với nhiều người. Nhưng “quen” mà không bao giờ cũ. Với ý tưởng phát triển du lịch tập trung vào 3 lĩnh vực: Giáo dục – môi trường – sinh thái, tất cả các hoạt động ở khu du lịch Sen Charaih đều gắn với tự nhiên, hạn chế tối đa những kết cấu hạ tầng có thể ảnh hưởng lớn đến cảnh quan điểm du lịch. Cũng vì thế, Sen Charaih khai thác tối đa các hoạt động du lịch trải nghiệm hấp dẫn như chèo thuyền, bắt cá, tát nước, nặn gốm, sinh hoạt cộng đồng giống như người dân bản địa…Anh Quảng Ngọc Nhiên, chủ khu du lịch Sen Charaih, cho biết: Ngoài cánh đồng sen hồng đang mùa nở rộ, cánh đồng hoa hướng dương xen với các tiểu cảnh, kiến trúc mang đậm chất đồng quê cũng sẽ đem lại cho du khách một cảm giác bất ngờ, mới lạ…

Nằm cách Tp. Phan Rang – Tháp Chàm chừng 20km về phía Nam, với hơn nửa tiếng đồng hồ di chuyển, khu du lịch Sen Charaih là nơi để du khách thoải mái trải nghiệm những hoạt động thú vị bên bạn bè, người thân với chi phí trọn gói khoảng 200.000đồng/người (đã bao gồm giá vé, phí di chuyển, ăn uống). Từ đây, cũng thuận tiện để di chuyển đến một số điểm tham quan nổi tiếng như: Làng nghề thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Chung Mỹ hay làng gốm Bầu Trúc.

“Đổi gió" ở Eco-Chi Homestay

Không gian yên tĩnh tại Eco-Chi Homestay

Tọa lạc tại thôn An Hòa, xã Xuân Hải (Ninh Hải), homestay xinh đẹp và bình yên cách trung tâm Tp. Phan Rang- Tháp Chàm khoảng 10km chính là một “thiên đường” hiếm hoi, khiến du khách quyến luyến khó rời. Đến đây, mọi người sẽ thích thú khi được dạo quanh khu vườn hoa trái, cầu gỗ cong cong, trải nghiệm cảm giác ngồi bồng bềnh trên mặt nước, đọc sách, thưởng thức trà, hái rau, câu cá… thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Có một điều đặc biệt, khi đến đây, bạn sẽ được cô chủ 9X Nguyễn Võ Trà My đưa đi thăm cánh đồng cừu An Hòa, tận mắt chứng kiến đàn cừu cả nghìn con, trải nghiệm một ngày làm dân du mục hay tham quan vườn nho, tận tay hái những chùm nho xanh, đỏ trĩu quả, thu hoạch những đọt măng tây xanh mướt… Với sự đa dạng, hấp dẫn về các hoạt động dịch vụ như vậy, Eco-Chi Homestay rất thích hợp để bạn có thể tổ chức các chuyến picnic cuối tuần hoặc những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày. Hiện nay, tại đây cũng đã đầu tư xây dựng nhiều loại phòng nghỉ phục vụ cho du khách lưu trú qua đêm. Về việc ăn uống, du khách có thể tự tay trổ tài chế biến những món ăn theo sở thích với nhiều loại rau sạch được hái tại vườn như: cải, bầu, bí, mướp. Ngoài ra, khi câu được cá, du khách có thể mang thành quả của buổi du ngoạn “có thưởng” này về làm quà hoặc nhóm lửa nướng ngay tại chỗ.

Trải nghiệm “độc, lạ” tại Coco SandHill Village

Du khách thử sức với các trò chơi tại Coco SandHill Village.

Nằm cách Tp. Phan Rang – Tháp Chàm 25km về phía Nam, Khu du lịch Coco SandHill Village, thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh (Thuận Nam) hiện ra như một bức tranh sống động và hấp dẫn bởi những sắc màu của cát trắng, nắng vàng và biển xanh. Đến Coco SandHill Village, du khách không cần bận tậm chuẩn bị cho chuyến đi bởi khu du lịch đã cung cấp đầy đủ từ các dịch vụ vui chơi, giải trí cho đến các dịch vụ ăn uống, lưu trú và chơi Team Building (xây dựng đội nhóm). Chỉ khoảng 1 triệu đồng/người, bạn đã có thể thỏa thích đắm chìm bãi tắm hoang sơ với làn nước trong xanh, lặn ngắm san hô và bắt nhum biển, được hướng dẫn chinh phục hệ thống tiểu sa mạc Sơn Hải, cắm trại qua đêm với đầy đủ túi ngủ, tấm lót, vừa nghe nhạc, uống rượu nho, ăn uống thỏa thích bên những bữa tiệc buffet và tiệc nướng hải sản tươi sống, tận hưởng những ngày nghỉ an lành. Được biết càng đi đông, bạn sẽ càng nhận ưu đãi, ví dụ như đăng ký nhóm 5 người trở lên bạn chỉ tốn 850.000 đồng/vé bao gồm ăn uống, vui chơi và ngủ lều từ 4-6 người…

Có thể thấy, so với nhiều điểm du lịch đã nổi tiếng như Tháp Po Klong Garai, Vịnh Vĩnh Hy, bãi biển Bình Tiên, Ninh Chữ hay các làng nghề gốm, dệt thổ cẩm thì các điểm du lịch sinh thái này khá phù hợp với du khách không muốn đi xa nhưng vẫn được trải nghiệm sự mới lạ, dịch vụ rẻ. Đây là tâm lý tiêu dùng rất cần được các nhà làm du lịch, các công ty lữ hành nắm bắt để tiếp tục khai thác và mở rộng.