Phước Hòa: Nắng hạn gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng

(NTO) Mặc dù đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp chống hạn ngay từ đầu vụ hè-thu, nhưng do tình hình thời tiết khắc nghiệt, nắng hạn gay gắt đã làm cây trồng trên địa bàn xã Phước Hòa (Bác Ái) bị hư hại nặng, từ đó, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống người dân địa phương.

Vụ hè-thu năm nay, xã Phước Hòa xuống giống 233,5 ha cây trồng các loại, thì đã có 115 ha bị thiệt hại hoàn toàn (chủ yếu là lúa và bắp) do nắng hạn. Gia đình chị Chamelea Thị Huệ, thôn Chà Panh trồng 1,3 ha bắp lai, dù đã chủ động đầu tư hệ thống máy bơm nước từ trước đó, nhưng do các hồ, ao đã cạn nước nên toàn bộ diện tích bắp chết dần. Chị Huệ cho biết: Bao nhiêu vốn đầu tư và công lao động đều mất hết khi nắng hạn đến. Hằng năm, trên diện tích 1,3 ha, gia đình thu hơn 4,6 tấn bắp, còn bây giờ chỉ chặt bỏ làm thức ăn cho gia súc. Cùng hoàn cảnh với chị Huệ, trên diện tích trồng 8 sào lúa, gia đình anh Katơr Thiết, thôn Tà Lọt cũng đành bỏ hoang vì từ ngày xuống giống đến nay mưa chưa xuất hiện lần nào. Anh Thiếp chia sẻ: Bây giờ lúa chết dần, muốn tiếp tục sản xuất cây trồng khác cũng khó, vì xung quanh cánh đồng này không còn một nguồn nước nào cả…

Nhiều diện tích bắp của nông dân xã Phước Hà bị hư hại do nắng hạn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều nông dân địa phương đang nỗ lực đầu tư đào giếng, trang bị máy bơm nước để cứu cây trồng, nhưng đây chỉ là giải pháp “chữa cháy” tạm thời. Đồng chí Katơr Tám, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa cho biết: Do địa phương không có hệ thống kênh, mương thủy lợi dẫn nước từ các hệ thống hồ, đập về địa phương, nên đất sản xuất của bà con chỉ dựa vào nước mưa và nước bơm từ sông Cái. Nắng hạn kéo dài trong nhiều tháng qua đã làm 80% diện tích bắp và 60% diện tích lúa của địa phương bị hư hại hoàn toàn. Không có nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp, vì thế đời sống nông dân địa phương gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, chính quyền xã Phước Hòa đã báo cáo lên UBND huyện Bác Ái về diện tích cây trồng thiệt hại do nắng hạn gây ra, qua đó, tìm hướng hỗ trợ kịp thời, nhằm giúp nông dân địa phương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.